Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/11/2019 - 14:26
Vào ngày 3/11, các chuyến bay tại sân bay quốc tế New Delhi đã bị hoãn và chuyển hướng khi thủ đô của Ấn Độ ô nhiễm không khí ở mức đỉnh điểm.
Chất lượng không khí tại New Delhi đã đạt đến mức “nguy hiểm” với những làn khói dày đặc bao phủ. Ảnh: CNN
Một quan chức cấp cao của sân bay trả lời CNN rằng thành phố New Delhi bị bao phủ bởi những làn khói dày đặc, tầm nhìn kém khiến 37 chuyến bay, trong đó có ít nhất một chặng quốc tế, đã được chuyển hướng từ sân bay quốc tế Indira Gandhi của New Delhi.
Ngày 3/11, các hãng hàng không lớn bao gồm Air India và SpiceJet đã thông báo hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế New Delhi do ô nhiễm không khí trầm trọng.
Các chỉ số ô nhiễm cho thấy chất lượng không khí ở New Delhi đang ở mức “nguy hiểm”. Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal chia sẻ trên Twitter rằng ô nhiễm trên khắp Bắc Ấn Độ “đã đến mức không thể chịu nổi”.
New Delhi được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo báo cáo của Greenpeace và AirVisual, 7 trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới đều ở Ấn Độ.
Quan chức cấp cao của sân bay cho biết mặc dù máy bay có thể hạ cánh với tầm nhìn kém nhưng không phải tất cả các phi công đều làm được điều này. Sau đó trong ngày, chỉ số ô nhiễm không khí đã giảm một phần, cho phép một số chuyến bay có thể thực hiện.
Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ năm 2016, Thủ đô New Delhi hiện có hơn 18 triệu người sinh sống với 8,8 triệu xe cơ giới đã đăng ký, con số này nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác tại Ấn Độ.
Ô nhiễm tại New Delhi trở nên tồi tệ hơn khi người dân đốt rơm rạ ở những bang lân cận. Ngoài ra, khói từ pháo nổ ăn mừng lễ hội ánh sáng Diwali của người theo đạo Hindu cũng làm tăng thêm mức độ khói bụi.
Làn khói mù mịt bao phủ phần lớn thủ đô của Ấn Độ trong những ngày gần đây, làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, hạn chế giao thông và các hoạt động ngoài trời.
Các nhà chức trách đã phát 5 triệu khẩu trang cho học sinh trong thủ đô để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ. Theo AFP, nhiều trường học tại thủ đô đã được lệnh đóng cửa cho đến ngày 5/11./.Theo Mai Trang/VOV.VN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T. Minh
Trần Kiên
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Quang Dân
T. Minh
Hoàng Yến
Hải Hà