Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/07/2018 - 10:06
Các công tố viên Tokyo vừa bắt giữ một viên chức cấp cao của Bộ Giáo dục Nhật Bản vì nghi ngờ nhận hối lộ từ một trường đại học tư để đổi lấy lợi ích cá nhân.
Việc bắt giữ diễn ra ngày 4/7.
Futoshi Sano, 58 tuổi, đang là quan chức phụ trách Cục Chính sách Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vừa bị cáo buộc nhận hối lộ hồi tháng 5/2017 từ trường đại học Y khoa Tokyo cho một suất cho con trai vào học ở trường này.
Đổi lại cho suất đại học đó, trường Y khoa Tokyo đề nghị được tham gia làm ứng cử viên cho một dự án của Bộ.
Con của Sano đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường vào tháng 2 vừa qua. Sano phụ trách cục chính sách nói trên từ tháng 7/2017.
Sano đã gặp một thành viên của ĐH Y khoa Tokyo thông qua Taniguchi(47 tuổi), giám đốc một công ty tư vấn y tế.
Theo Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ, dự án hỗ trợ được đề cập là "dự án xây dựng thương hiệu nghiên cứu chi nhánh tư nhân", trợ cấp cho việc thúc đẩy nghiên cứu.
Tin tức về vụ bắt giữ Sano gây sốc, các quan chức của Bộ này đã bày tỏ sự hoài nghi và thất vọng.
"Tôi sợ những gì đã xảy ra", một quan chức cấp cao giấu tên cho hay. "Sự công bằng là điều quan trọng nhất khi nói đến kỳ thi tuyển sinh".
Một quan chức khác nói, "Tôi không nghĩ bây giờ là lúc có thể thao túng điểm thi tuyển sinh. Chiến thuật này rất cũ."
Theo Song Nguyên (VietnNamNet)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh
Nhóm PV
Hương Giang