Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/02/2018 - 08:13
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tình trạng bất ổn chính trị đang xảy ra ở Maldives đã tác động nặng nề tới ngành du lịch của nước này khi các công ty lữ hành và các hãng hàng không thông báo hủy hàng loạt đơn hàng.
Du khách đến Maldives khi chưa xảy ra bất ổn chính trị. (Nguồn: Reuters)
Tình trạng sụt giảm mạnh lượng du khách tới Maldives diễn ra kể từ khi Tổng thống nước này Abdulla Yameen tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 5/2.
Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và các nước châu Âu đã ra cảnh báo về đi lại với công dân nước mình.
Đài phát thanh Maldives cho biết 40% số nhà nghỉ ở nước này đang phải đối mặt với tình trạng hủy phòng và tỷ lệ này đang tiếp tục tăng lên.
Người dân Maldives, vốn sống dựa nhiều vào du lịch, đang bày tỏ lo ngại trước thực trạng lượng du khách đến nước mình sụt giảm.
Du lịch là ngành kinh tế lớn nhất ở Maldives và đóng một vai trò quan trọng giúp tăng nguồn thu ngoại tệ và tạo công ăn việc làm.
Gần 1,4 triệu lượt du khách nước ngoài đến Maldives trong năm 2017. Con số này dự kiến sẽ sụt giảm mạnh trong năm nay do tình trạng bất ổn chính trị đang xảy ra./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nghĩa - Vũ Linh
Uyên Phương
Đan Quế
Trung Hà
Minh Nghĩa - Vũ Linh
PV
Phan Tú
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
PV
Thu Huyền
Uyên Phương
B.S (Thực hiện)