Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 16/12/2019 - 09:26
(Thanh tra) - Thành phố New York sẽ trả 625.000 USD để giải quyết vụ kiện của một người mẹ có con bị cảnh sát kéo ra khỏi vòng tay của mình trong một video được phát tán rộng rãi trên mạng, bộ phận luật pháp thành phố cho biết.
Jazmine Headley (ngoài cùng bên phải), mẹ cô và luật sư của cô, Brian Neary sau khi rời Tòa án Hạt Mercer ở New Jersey. (Esha Ray / New York Daily News)
Jazmine Headley đã kiện thành phố vào tháng 8, cáo buộc cảnh sát New York làm bị thương và sỉ nhục; đòi bồi thường thiệt hại trong vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2018 tại một văn phòng phúc lợi xã hội của Brooklyn.
Cô đã làm chứng trước hội đồng thành phố vào tháng Hai. Hội đồng đưa ra một lời xin lỗi công khai và thông qua luật nhằm cải thiện cách mọi người được đối xử tại các văn phòng phúc lợi xã hội và làm cho hệ thống minh bạch hơn.
Vào thứ Sáu, ủy ban pháp luật cho biết thành phố sẽ trả tiền để giải quyết vụ kiện.
“Thông qua trí thông minh, lòng dũng cảm và duyên dáng của mình, Jazmine Headley đã biến thử thách tồi tệ nhất trong cuộc đời cô - và của bất kỳ phụ huynh nào - thành cơ hội tạo nên sự thay đổi cho toàn thành phố,” luật sư củaHeadley, Kinda Rosenfeld và Emma Freeman, nói trong một tuyên bố.
Trên video, các nhân viên cảnh sát kéo đứa con trai 18 tháng tuổi của Headley từ cô trong khi họ trả lời một cuộc gọi về xích mích với nhân viên bảo vệ.
Headley, 24 tuổi, đã bị bắt và ngồi tù bốn ngày trước khi luật sư quận Brooklyn, Eric Gonzalez, đã bãi bỏ các cáo buộc cô cản trở công việc của chính quyền, chống cự khi bị bắt giữ, gây nguy hiểm cho đứa trẻ và đột nhập trái phép.
Gonzalez "cảm thấy kinh hoàng" trước cảnh bạo lực trong video và nói rằng tình huống này nên được xử lý theo cách khác.
Vụ kiện của Headley cho biết rằng, con cô bị thương tật về thể xác, tinh thần và các vấn đề khác. Còn tên và hình ảnh của Headley sẽ mãi mãi gắn liền với trải nghiệm đau thương và bạo lực đó.
Đoạn video được đăng lên phương tiện truyền thông xã hội bởi một người chứng kiến sự việc đó đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ từ những người nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy người nhận dịch vụ xã hội được đối xử như thế nào.
Các luật sư của Headley cho biết cô khẳng định, vụ việc này không chỉ liên quan đến cô, mà còn về phẩm giá của mỗi phụ nữ trẻ da màu nuôi gia đình với tình yêu to lớn và sự chăm chỉ, trong một thế giới khó khăn.
“Chúng tôi hy vọng Headley sẽ truyền cảm hứng cho thành phố để thực hiện tốt những lời hứa cải cách của mình.”
Hai nhân viên ứng xử thô bạo với Headley đã bị đình chỉ 30 ngày không lương.
Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Thái Nam
Dương Nguyễn
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh