Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Mỹ trừng phạt cựu Tổng thống Haiti vì lạm dụng ảnh hưởng hỗ trợ buôn ma túy

Đức Anh

Thứ tư, 21/08/2024 - 10:55

(Thanh tra) - Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cựu Tổng thống Haiti, Michel Joseph Martelly, vì cáo buộc buôn bán ma túy, lạm dụng ảnh hưởng hỗ trợ các băng nhóm, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này.

Cựu Tổng thống Haiti Michel Martelly nói lời tạm biệt sau buổi lễ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông, tại Quốc hội Haiti ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 7/2/2016. Ảnh: REUTERS/Andres Martinez Casares

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết trong thông cáo báo chí: “Ông Martelly đã lạm dụng ảnh hưởng của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy và tài trợ cho nhiều băng nhóm đóng tại Haiti”.

Ông Michel Joseph Martelly, 63 tuổi, giữ chức Tổng thống Haiti từ năm 2011 đến 2016. Ông nhậm chức sau trận động đất kinh hoàng hồi năm 2010.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, ông Martelly "đã lạm dụng ảnh hưởng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán các loại ma túy nguy hiểm, bao gồm cả cocaine, đến Mỹ."

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Martelly đã làm việc với những kẻ buôn bán ma túy Haiti, tài trợ cho nhiều băng nhóm và tham gia rửa tiền thu được từ ma túy bất hợp pháp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Bradley Smith, cho biết trong tuyên bố: “Hành động hôm nay chống lại ông Martelly nhấn mạnh vai trò quan trọng và việc gây bất ổn mà ông cùng giới tinh hoa chính trị tham nhũng khác đã góp phần khiến kéo dài cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Haiti”.

Là một phần của hành động trừng phạt của Mỹ được đưa ra hôm 20/8, các tổ chức tài chính Mỹ bị cấm cho vay hoặc cung cấp tín dụng cho ông Martelly, bên cạnh các hạn chế khác.

Ông Martelly là cư dân hợp pháp của Mỹ, hiện đang cư trú tại Miami, Miami Herald đưa tin.

Khi được hỏi liệu ông Martelly đã rời khỏi Mỹ hay chưa, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Bộ không bình luận về tình trạng nhập cư của các cá nhân.

Luật sư của cựu Tổng thống Haiti Martelly cũng từ chối bình luận về vụ việc.

Ông Martelly là một ca sĩ nhạc pop biểu diễn dưới nghệ danh Sweet Micky trước khi trở thành tổng thống. Ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ cả trước và trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Sau khi rời nhiệm sở, ông tiếp tục hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Mỹ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống, Chính phủ của ông Martelly phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến viện trợ thiên tai và sử dụng tiền trong chương trình cho vay dầu mỏ của Venezuela.

Năm 2022, Canada cũng có lệnh trừng phạt đối với ông Martelly và hai cựu thủ tướng vì tài trợ cho các băng đảng.

Bạo lực lan tràn ở Thủ đô Port-au-Prince của Haiti, ảnh chụp ngày 7/3/2024. Ảnh: REUTERS

Thảm họa thiên tai cùng với bất ổn chính trị và bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ nước ngoài, khiến Haiti liên tục rơi vào khủng hoảng, trở thành quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu.

Liên hợp quốc cho biết, các cuộc chiến tranh băng đảng đã khiến hơn 578.000 người Haiti phải di dời và phải sống trong điều kiện quá đông đúc, không an toàn. Xu hướng tự tử cũng gia tăng đáng báo động.

Gần 5 triệu người (chiếm gần một nửa dân số nước này) phải đối mặt với nạn đói trầm trọng, trong đó 1,6 triệu người có nguy cơ chết đói.

Cũng theo số liệu từ Liên hợp quốc, khoảng 30% - 50% các nhóm vũ trang ở Haiti hiện có trẻ em trong hàng ngũ của họ. Nhiều đứa trẻ trong số này đã bị buộc phải tham gia các nhóm vũ trang, trong khi những đứa trẻ khác tự nguyện tham gia như một cách để sinh tồn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm