Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/03/2019 - 20:07
(Thanh tra)- Với 111 phiếu thuận và 1 phiếu chống, ngày 27/3, Thượng viện Mexico đã thông qua cải cách Hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, qua đó loại bỏ quyền miễn trừ và tạo cơ sở pháp lý để đưa người đứng đầu chính phủ ra xét xử trong trường hợp tham nhũng và xảy ra các gian lận bầu cử.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador phát biểu tại Mexico City ngày 11/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên tại Mexico, Chủ tịch Ủy ban điều hành của Thượng viện Mexico, ông Cristóbal Arias cho biết, những cải cách trên đã loại bỏ thêm quyền miễn trừ đối với tổng thống mà trước đó chỉ có thể được đưa ra xét xử do tội phản quốc và một số tội nghiêm trọng theo luật pháp hiện hành.
Xóa bỏ các đặc quyền của tổng thống là một trong những điểm chính trong chính sách chống tham nhũng của Tổng thống Lopez Obrador, yếu tố then chốt ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội và cuộc sống của người dân Mexico. Liên quan tới vấn nạn này, nhà lãnh đạo Mexico cũng đặt ra mục tiêu thúc đẩy Luật liên bang chống lại các xung đột lợi ích, trao quyền tự chủ và toàn quyền công dân cho các cơ quan chống tham nhũng; Bắt buộc khai báo tài sản, lợi ích và thuế đối với tất cả công chức; Theo dõi tất cả các khoản chi công; Công dân tham gia giám sát các hợp đồng công; Thúc đẩy hợp tác quốc tế để chống trốn thuế và Kiểm soát chặt chẽ hệ thống ngân hàng để chống rửa tiền.
Ngày 1/12/2018, ông Lopez Obrador đã chính thức trở thành Tổng thống Mexico với cam kết mạnh mẽ sẽ đưa Mexico thoát khỏi tình trạng quá phụ thuộc về kinh tế vào các cường quốc, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh, tái thiết quốc gia. Tuy nhiên, ông đã khiến cho giới kinh doanh tại Mexico lo ngại với những tuyên bố mạnh mẽ về cải cách mô hình kinh tế. Mặc dù vậy, Tổng thống đắc cử Obrador cũng đã tìm cách xoa dịu những quan ngại bằng việc chỉ định một đội ngũ cố vấn kinh tế thân thiện với thị trường và cam kết xây dựng một chính phủ bền vững về tài chính.
Tổng thống Obrador cam kết sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ “Chuyển đổi lần thứ 4” sau các thời kỳ Độc lập, Cải cách và Cách mạng, với mục tiêu chống tham nhũng, tăng cường dân chủ, nâng cao mức sống của người dân. Bên cạnh đó, chính phủ mới sẽ cùng với người dân tái thiết đất đất nước và xây dụng một đất nước Mexico với nhiều cơ hội mới, tôn trọng cộng đồng, môi trường, mang tính nhân văn và có tầm nhìn xa trông rộng. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ông đã đưa ra Kế hoạch quốc gia 2018-2024 hay còn được gọi là Proyecto 18 dựa trên 4 trụ cột chính gồm: Chính trị và Chính phủ; Giáo dục, khoa học, giá trị và văn hóa; Kinh tế và phát triển; và phát triển xã hội.
Chính trị gia Andres Manuel López Obrador, 65 tuổi, người đứng đầu đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena), đã giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử ngày 1/7 năm ngoái với 53,19% phiếu bầu ủng hộ. Đây là tỷ lệ phiếu cao nhất trong những lần bầu cử Tổng thống gần đây ở Mexico. Bên cạnh đó, việc đảng Morena chiếm đa số ghế tại Quốc hội lưỡng viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tân Tổng thống Mexico khi đưa ra các chính sách và chương trình cải cách trong nhiệm kỳ tới.
Việt Hùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà
Vũ Linh