Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/05/2019 - 10:24
Quân đội Mỹ đã phải chịu thiệt hại hàng triệu USD sau khi một máy bay ném bom F-35 của Lực lượng lính thủy đánh bộ nước này va chạm với một con chim trong lúc cất cánh từ một căn cứ không quân ở Nhật.
Máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ không quân Misawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Quân đội Mỹ đã phải chịu thiệt hại hàng triệu USD sau khi một máy bay ném bom F-35 của Lực lượng lính thủy đánh bộ nước này va chạm với một con chim trong lúc cất cánh từ một căn cứ không quân ở Nhật Bản.
Trong thông báo ngày 15/5, Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cho biết vụ việc xảy ra ngày 7/5 vừa qua khi một máy bay F-35B đã không thể cất cánh từ căn cứ không quân Iwakuni do đâm phải chim.
Máy bay đã được lai dắt an toàn ra khỏi đường băng và phi công may mắn không bị thương trong sự cố này. Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một sinh vật dường như là chim ưng bị mắc kẹt bên dưới thân máy bay.
Hiện báo cáo đánh giá thiệt hại trong vụ việc chưa hoàn tất. Tuy nhiên, Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ xếp hạng mức độ nghiêm trọng của vụ việc ở cấp độ A, đồng nghĩa thiệt hại có thể lên tới trên 2 triệu USD.
Chương trình máy bay chiến đấu F-35 được triển khai từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Với kinh phí đầu tư khoảng 400 tỷ USD, đây là hệ thống khí tài tốn kém nhất mà Lầu năm góc phát triển. Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch xây dựng một phi đội gồm hơn 2.500 máy bay chiến đấu trong những thập kỷ tới.
Va chạm với chim là sự cố thường gặp trong ngành hàng không thế giới, dẫn đến nhiều thiệt hại và sự cố nghiêm trọng. Không quân Mỹ thiệt hại khoảng 182 triệu USD do 418 vụ đâm phải chim trong giai đoạn 2011-2017.
Bộ Quốc phòng Mỹ từng phát triển dự án đối phó với mối đe dọa từ chim và động vật hoang dã, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng này.
Theo Thùy An (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thành Công
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Hòa Bình
Minh Tân
Trung Hà
Cảnh Nhật
Thái Hải
Cảnh Nhật