Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/08/2018 - 09:42
Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ lấy lại máy bay trị giá 35 triệu USD được một doanh nhân mua bằng tiền biển thủ từ quỹ 1MDB.
Chiếc Global 5000 của Jho Low tại Singapore hồi đầu năm 2018. Ảnh:Strait Times.
"Máy bay phản lực Bombardier Global 5000 của Jho Low sẽ được đưa về Malaysia sớm nhất có thể, ngay khi nó có thể hoạt động trở lại. Quá trình này sẽ mất một thời gian, do máy bay cần được bảo dưỡng sau thời gian dài đắp chiếu", AFP dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm nay tuyên bố.
Chiếc máy bay đang nằm tại Singapore, là tài sản tiếp theo được Kuala Lumpur thu hồi sau vụ bê bối tham nhũng của cựu Thủ tướng Najib Razak. Trước đó, một du thuyền trị giá 250 triệu USD đã bị chính quyền Indonesia tịch thu và trả về Malaysia.
Doanh nhân Jho Low có quan hệ thân thiết với gia đình cựu Thủ tướng Najib, từng là cố vấn quỹ đầu tư phát triển nhà nước 1MDB, bị nghi biển thủ số tiền lớn để mua các món đồ xa xỉ. Chính quyền Malaysia đang tìm cách bắt Low, dù doanh nhân này từng khẳng định không dính líu tới bê bối tham nhũng hàng tỷ USD của quỹ 1MDB.
Tháng trước, cảnh sát Malaysia bắt giữ ông Najib với cáo buộc lạm dụng quyền lực và thiếu trách nhiệm sau cuộc điều tra nhằm vào SRC International, chi nhánh trực thuộc 1MDB. Ông tuyên bố vô tội và đã trả 248.000 USD để được tại ngoại, song hộ chiếu vẫn bị tịch thu.
Ông Najib là người thành lập và đứng đầu ban quản trị quỹ 1MDB. Số tiền được chuyển khỏi SRC International chỉ là một phần rất nhỏ trong bê bối tham nhũng liên quan tới quỹ đầu tư này. Bộ Tư pháp Mỹ ước tính khoảng 4,5 tỷ USD đã bị biển thủ khỏi 1MDB trong giai đoạn cựu Thủ tướng Najib nắm quyền.
Theo Vũ Anh/Vnexpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài - Nguyễn Cường
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính