Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/07/2018 - 12:27
(Thanh tra)- 28 cán bộ được chứng nhận liêm chính (Certified Integrity Officers - CeIOs) bởi Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) sẽ được khôi phục chức vụ tại các bộ, ngành nhằm tăng cường nỗ lực xóa bỏ tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong khu vực công.
Trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia tại thành phố Putrajaya. Ảnh: New Straits Times.
Những cán bộ này được đào tạo bài bản để thực thi các biện pháp chống tham nhũng và thực hành quản trị tốt. Theo kế hoạch, họ bắt đầu nhiệm vụ của mình tại các bộ, ban, ngành từ ngày 16/7.
Đầu năm nay, 47 vị trí CeIOs của MACC đã bị cắt bỏ tại các bộ, ngành mà họ đang thực hiện giám sát để thay thế bằng các cán bộ hành chính và dịch vụ ngoại giao (PTD).
Sự cắt bỏ này đã gây ra nhiều cú "sốc", tuy nhiên, được giải thích là phù hợp với quyết định của Chính phủ để thành lập Cơ quan Quản lý tốt và Liêm chính Quốc gia (JITN).
Theo nguồn tin của New Straits Times, những nhà điều tra được đào tạo cấp cao này sẽ được phục chức tại các cơ quan Chính phủ để tiếp tục các nỗ lực bài trừ tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong dịch vụ công.
Nhiệm vụ chính của họ sẽ là tập trung phát hiện và xác minh các khiếu nại về các loại tội phạm và vi phạm quy tắc ứng xử, sau đó báo cáo tới các cơ quan thực thi pháp luật.
20 cán bộ sẽ làm việc tại các bộ, 8 người khác sẽ được đưa về các cơ quan đã được xác định.
Cũng theo nguồn tin riêng của New Straits Times, việc cắt bỏ các CeIOs của MACC đã ảnh hưởng tới công tác điều tra một số vụ tham nhũng, lạm dụng quyền lực trong các cơ quan Chính phủ. Nhiều vụ việc bị gián đoạn, do đó, một số lãnh đạo các bộ đã đề nghị MACC tiếp tục giúp đỡ.
Phó Chủ tịch Thường trực MACC Datuk Azam Baki xác nhận việc khôi phục vị trí cho các CeIOs, đồng thời cho biết, sự có mặt của họ sẽ giúp chống lại các mối đe dọa trong khu vực công một cách có hiệu quả.
“Tôi tin tưởng rằng với sự trợ giúp của các cán bộ này, những vấn đề liên quan đến liêm chính trong các bộ, ngành sẽ được nhanh chóng xử lý... và chúng tôi có thể đạt được mục tiêu giảm thiểu tham nhũng, lạm dụng quyền lực... Tôi cũng hy vọng những người đứng đầu các cơ quan, bộ phận sẽ tận dụng những kinh nghiệm dồi dào của các cán bộ này để giải quyết những vấn đề liên quan đến liêm chính và quản trị tốt", ông Datuk Azam Baki nói và cho biết thêm, các CeIOs sẽ đóng vai trò là cố vấn cho các cơ quan Chính phủ.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hương Giang
Bùi Bình