Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/10/2019 - 15:31
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) vừa cho biết, kể từ tháng 8 tới nay, cơ quan này nhận được 20 khiếu tố về tham nhũng liên quan đến các cán bộ ngành Tư pháp.
20 khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng của cán bộ ngành Tư pháp đã được gửi tới MACC từ tháng 8/2019. Ảnh: freemalaysiatoday
Theo Chủ tịch MACC Latheefa Koya, con số khiếu nại, tố cáo nêu trên là đáng lo ngại. Bà Koya bày tỏ hy vọng trong tương lai, tình trạng này sẽ giảm mạnh.
“Hy vọng con số sẽ giảm cho tới khi ngành Tư pháp Malaysia không còn tham nhũng", bà nói với các phóng viên trong sự kiện hướng tới Ngày Liêm chính Quốc gia (5/11) tại Tòa án Tối cao Kuala Lumpur.
Bà Koya cho hay, các khiếu tố chủ yếu là về hối lộ, lạm dụng quyền lực và bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
“Chúng tôi sẽ ra thông báo khi đã sẵn sàng để tạm giam (các nghi phạm) và khởi động các cuộc điều tra", bà nói thêm.
Tháng trước, MACC đã hồi tống một bị can là thẩm phán tòa án quay về trại giam. Người này bị cáo buộc nhận hối lộ 4.000 RM từ một thanh tra cảnh sát để giải quyết vụ án liên quan đến điều luật “khalwat” (sự gần gũi - theo Luật Hồi giáo).
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Âu
Theo EVNNPC
PV
T.Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương