Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/11/2018 - 18:34
(Thanh tra)- Cựu Thủ hiến bang Sabah Musa Aman vừa bị bắt giữ bởi các quan chức chống tham nhũng Malaysia trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng, trong đó bao gồm vụ hối lộ cho những quyền đặc nhượng khai thác gỗ.
Cựu Thủ hiến bang Sabah Musa Aman vừa bị bắt giữ, đối mặt mức án lên tới 20 năm tù giam
Một nguồn tin cho biết, ông Musa Aman, 67 tuổi, cựu lãnh đạo Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (Umno) bang Sabah có thể sẽ bị buộc tội tại tòa án Kuala Lumpur với 35 tội hối lộ liên quan đến khoảng 263 triệu RM hay 63 triệu USD.
“Các hành vi phạm tội được cho là diễn ra trong năm 2009”, nguồn tin cho biết.
Ông Musa đã cùng luật sư của mình đến trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) lúc 10 giờ sáng 4/11.
Ông được nhân viên của MACC đưa tới tòa án vào chiều cùng ngày để đối mặt với các cáo buộc.
Theo nguồn tin, các cáo buộc sẽ được chiếu theo khung hình phạt tại Mục 11 (a) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 1997. Nếu bị kết tội, ông Musa có thể phải ngồi tù và tiền phạt không dưới 5 lần giá trị khoản vi phạm hoặc 10.000 RM, tùy mức độ nào cao hơn.
Cũng theo nguồn tin, một trong những cáo buộc có liên quan đến việc nhận hối lộ khoản thanh toán 40 triệu RM mà Michael Chia Tien Foh - một người phụ trách của ông đã gửi ở Hong Kong.
Ông Musa là Thủ hiến bang Sabah từ năm 2003 cho đến cuộc Tổng tuyển cử ngày 9/5 vừa qua, khi liên minh Barisan Nasional để mất chính quyền từ Warisan, do chính trị gia Shafie Apdal lãnh đạo.
Sau thất bại của liên minh Barisan Nasional, các công tố viên đã cáo buộc cựu Thủ tướng Najib Razak và cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi.
Ông Najib đối mặt với 38 cáo buộc rửa tiền, lạm dụng quyền lực và bội tín liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1MDB và Công ty SRC International.
Ông Zahid, Chủ tịch đảng Umno bị buộc tội với 45 tội danh liên quan đến hành vi bội tín, rửa tiền và tham nhũng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
VP
Đăng Tân
Trần Quý
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phú Đức
Hương Giang
Đan Quế
B.S
B.S
Thanh Lương