Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/10/2018 - 10:21
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phòng Phong Huy đã bị khai trừ khỏi đảng và giao cho cơ quan thẩm tra khởi tố. Nguyên Ủy viên quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Bộ công tác chính trị Quân ủy trung ương Trung Quốc, Trương Dương bị khai trừ khỏi đảng.
Tướng Phòng Phong Huy (trái) và tướng Trương Dương khi đương chức. Ảnh: Tân Hoa xã
Thông báo của Tân Hoa Xã nhấn mạnh, Phòng Phong Huy và Trương Dương đều phạm phải 3 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và sở hữu khối tài sản kếch xù không rõ nguồn gốc.
Trước đó Phòng Phong Huy đã bị Quân ủy trung ương Trung Quốc tước quân hàm thượng tướng và quân tịch vào tháng 1/2018. Như vậy, với cáo buộc này, Phòng Phong Huy đã có thêm tội danh mới đó là “sở hữu khối tài sản kếch xù không rõ nguồn gốc”.
Trong khi đó, Trương Dương đã tự sát tháng 11/2017 trong lúc đang bị các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc điều tra.
Nhiều nguồn thông tin thân cận với giới chức Trung Quốc cho biết, Phòng Phong Huy đã dựa vào con hổ lớn Quách Bá Hùng-nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị kết án chung thân hồi tháng 7/2016, để được thăng quan tiến chức. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tư lệnh quân khu Bắc Kinh đã nhiều lần kiếm chác số tiền lớn từ các vụ mua bán sản sản quân sự.
Đặc biệt, Phòng Phong Huy đã chi rất nhiều tiền xây dưng tư dinh của bản thân theo mô hình Tứ hợp viện, có diện tích lên tới hơn 1.000 m2. Thậm chí Phòng Phong Huy còn hạ lệnh cho thuộc hạ lắp đặt kính chống đạn và xây dựng hầm trú ẩn có thể chống bom hạt nhân ngay tại tư dinh của mình.
Ngoài ra, theo các nguồn tin đáng tin cậy khác, Phòng Phong Huy còn là vị tướng rất sành ăn.
Nghe nói, do không vừa lòng với các đầu bếp phục vụ tại Bắc Kinh, đích thân Phòng Phong Huy đã phái 2 đầu bếp tới Quảng Châu học nấu ăn trong thời gian 3 tháng, với mục đích để đáp ứng nhu cầu ẩm thực của bản thân.
Theo Ngọc Anh/TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Đông Hà
Trí Vũ
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Văn Thanh
PV
Phúc Anh
Hương Giang
Trí Vũ