Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/01/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Tân Tổng thống Madagascar vừa tuyên thệ và hứa sẽ thành lập các cơ quan độc lập để chống tham nhũng trên diện rộng tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Ứng viên Tổng thống Andry Rajoelina thực hiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Antananarivo, Madagascar. Ảnh: AFP
Trước đó, ông Andry Rajoelina đã có khoảng thời gian lãnh đạo Madagascar từ năm 2009 đến 2014 trong một Chính phủ chuyển tiếp sau cuộc đảo chính quân sự. Cuối tuần qua, trước đông đảo người dân, ông phát biểu: Đây là lần đầu đầu tiên kể từ khi độc lập, Madagascar chứng kiến sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ, hòa bình giữa 2 nhà lãnh đạo.
Ông Rajoelina, 44 tuổi đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh cử sau khi Tòa án Hiến pháp Cấp cao Madagascar bác bỏ mọi khiếu nại về kết quả bầu cử. Ứng cử viên đối thủ và cựu Tổng thống Marc Ravalomanana đã cáo buộc có sự gian lận lớn trong ngày bầu cử, nhưng sau đó đã chúc mừng chiến thắng của ông Rajoelina.
Hơn 2/3 trong số 25 triệu người dân Madagascar hiện đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ. Tân Tổng thống Rajoelina cam kết sẽ tái cấu trúc nền kinh tế để quốc gia này đạt sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương