Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 31/05/2021 - 18:04
(Thanh tra) - Thực hiện Kế hoạch hành động chống tham nhũng và hành vi sai trái (AMAP), Thái Lan kỳ vọng cuối năm 2022, AMAP giai đoạn 1 (2020-2022) sẽ nâng điểm CPI (chỉ số cảm nhận tham nhũng) của nước này lên mức tối thiểu là 50, đưa Thái Lan vào top 54 quốc gia đứng đầu về phòng, chống, truy tố tham nhũng và hành vi sai trái.
Ảnh minh họa: bangkokpost
AMAP giai đoạn 1 nhằm mục đích tạo ra một công cụ để các cơ quan liên quan của Thái Lan chuyển các hướng dẫn phát triển của Kế hoạch Tổng thể về Chiến lược Quốc gia về Phòng chống tham nhũng và các vấn đề sai trái (2018 - 2037) thành hành động.
Theo Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) Watcharapol Prasarnrajkit, AMAP giai đoạn 1 có hai tiểu kế hoạch, cùng với các chỉ số, mục tiêu, hướng dẫn phát triển và các dự án nhằm đạt được những thành tựu mà Thái Lan mong đợi.
Các tiểu kế hoạch sẽ được theo dõi tiến độ và hiệu suất hàng quý, đồng thời được đánh giá về triển vọng cấp dự án và tổng thể được thực hiện hàng năm.
Tiểu kế hoạch Phòng chống tham nhũng và hành vi sai trái: Với mục đích cải thiện văn hóa và hành vi của mọi người đối với sự liêm chính, qua đó giảm thiểu các vụ tham nhũng và hành vi sai trái.
Tiểu kế hoạch Trấn áp tham nhũng: Với mục đích đẩy nhanh quá trình tố tụng trong các vụ án tham nhũng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và không phân biệt đối xử.
Các chỉ tiêu hành động của Tiểu kế hoạch 2 được đánh giá là giảm số vụ án tham nhũng phải kéo dài vượt quá thời hạn quy định của pháp luật và số vụ án hình sự được cơ quan điều tra khởi tố.
Trong các năm 2020 - 2022, Tiểu kế hoạch Phòng chống tham nhũng và hành vi sai trái đang thực hiện 903 dự án huy động với kinh phí ước tính là 8.650 triệu baht. Tiểu kế hoạch Trấn áp tham nhũng thực hiện 67 dự án huy động với ngân sách ước tính là 260 triệu baht.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải
Lan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thanh Hoa
PV