Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/06/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Liên minh Khu vực tư nhân Kenya (Kepsa) vừa hợp tác với Trung tâm Doanh nghiệp tư nhân quốc tế (CIPE) để tổ chức hội nghị đầu tiên của châu Phi về đạo đức kinh doanh.
Ông Lee Karuri (trái ảnh) và kỹ sư Patrick Obath đồng chủ trì Hội nghị gặp gỡ báo chí trong Hội nghị Sáng kiến đa ngành chống tham nhũng tổ chức tại Thủ đô Nairobi (Kenya). Ảnh: Standard
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tham nhũng đang tràn lan khắp lục địa. Tại Kenya, theo báo cáo kết quả khảo sát, điều tra gần đây nhất của Kepsa có tiêu đề: "Bản đồ rủi ro tham nhũng ở khu vực tư nhân của Kenya", 85% số người được hỏi cho rằng, tham nhũng được "nạp nhiên liệu" từ chính các doanh nghiệp tư nhân và không có khu vực nào miễn nhiễm với tham nhũng.
Vấn nạn tham nhũng cũng được phát hiện nhan nhản trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Những thiệt hại tài chính cho các doanh nghiệp được chỉ ra là đáng kinh ngạc, với 22% doanh nghiệp đã bị mất từ 100.000 - 500.000 Sh mỗi năm.
Trước thực trạng nêu trên, các thành phần có liên quan đã cùng ngồi lại, bàn bạc, hợp tác để xem xét vấn đề tham nhũng.
Chủ tịch Kepsa Lee Karuri cho biết, Hội nghị Đạo đức kinh doanh châu Phi (ABEC) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25, 26/6 tới, nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn thực hành kinh doanh, từ đó thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, tăng trưởng kinh doanh và ổn định nền kinh tế.
Các giải pháp thiết thực
“Mặc dù đã có nhiều nỗ lực được thực thi để kiềm chế tham nhũng, tuy nhiên, châu Phi vẫn chưa đạt được những tiến bộ đáng kể trong bài trừ tham nhũng", ông Karuri nói.
Tuy nhiên, ông Karuri cho rằng, ABEC sẽ tập hợp các bên liên quan để tìm ra những giải pháp thiết thực cho khu vực tư nhân ở châu Phi để chống lại vấn nạn này.
Giám đốc Trung tâm CIPE Ben Kiragu cho biết, Hội nghị sẽ là một phần trong những nỗ lực chống tham nhũng đang được thực hiện hiện nay, với sự tham dự của các diễn giả quốc tế và trong nước - những người giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý đạo đức doanh nghiệp.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình