Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/05/2016 - 13:42
(Thanh tra)- Cơ quan Công tố Quốc gia Nam Phi (NPA) ngày 23/5 đã quyết định không phục hồi gần 800 cáo buộc tham nhũng chống lại Tổng thống Jacob Zuma.
Tổng thống Jacob Zuma bị cáo buộc tham nhũng trong một thỏa thuận ký kết mua bán vũ khí năm 1999. Ảnh: AFP
Phán quyết được đưa ra một vài tuần sau khi Tòa án Tối cao tại Pretoria cho rằng, việc hủy bỏ 783 cáo buộc là "không hợp lý" và không đúng thủ tục.
Trưởng Công tố Shaun Abrahams ngày 23/5 cho biết, sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án Tối cao về việc các cáo buộc chống lại ông Zuma cần xem xét lại.
Cũng theo ông Abrahams, quyết định của ông được đưa ra hoàn toàn vô tư, công bằng.
Trước đó, các cáo buộc chống lại ông Zuma đã được hủy bỏ năm 2009, trước thềm cuộc bầu cử. Các cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng và nhận hối lộ đã đeo bám Tổng thống Zuma liên quan đến hợp đồng ký kết mua bán vũ khí nhằm hiện đại hóa lực lượng quân đội Nam Phi với tổng trị giá lên tới 5 tỷ USD hồi năm 1999.
Phán quyết ngày 23/5 được đưa ra khi ông Zuma đang phải đối mặt với các áp lực gia tăng và bị yêu cầu từ chức vì bất mãn với sự phát triển và những cáo buộc tham nhũng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Âu
Theo EVNNPC
PV
T.Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương