Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/09/2018 - 19:46
(Thanh tra)- Cơ quan Thông tấn Jordan, Petra, ngày 10/9 đưa tin, Thủ tướng Jordan Omar Razzaz đã khẳng định, không án tham nhũng nào bị đóng trước khi tất cả thủ tục pháp lý được thực hiện. Vụ án liên quan đến Công ty Khai thác Phosphate Jordan (JPMC) và Walid Kurdi - cựu lãnh đạo JPMC cũng không ngoại lệ.
Thủ tướng Omar Razzaz phát biểu tại Đại học Jordan ngày 9/9/2018. Ảnh: Nader Daoud
Trong bài thuyết giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, thuộc Đại học Jordan, Thủ tướng Razzaz cho biết, đã giao việc viết thư cho các tổ chức tương ứng tại nước Anh để dẫn độ Kurdi, cựu Chủ tịch Công ty JPMC, người đã bị kết án tham nhũng.
Thủ tướng cũng cam kết minh bạch và giải quyết tham nhũng. Ông nhấn mạnh rằng, mỗi công dân có quyền đòi hỏi chống tham nhũng và Chính phủ phải hành động chống tham nhũng một cách có trách nhiệm.
Ông cho biết, các thủ tục pháp lý trong vụ tham nhũng thuốc lá đang thông qua cấp tư pháp và quản lý. Ông cam kết không đóng vụ án trước khi kết thúc tất cả hành động pháp lý đối với các cá nhân có liên quan.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Razzaz lưu ý rằng, Chính phủ đã đạt được thể thức chung với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về dự thảo Luật Thuế thu nhập, đồng thời khẳng định, không có áp lực nào từ phía Quốc vương Jordan trong việc thông qua dự thảo. Dự thảo sẽ mang mại lợi ích quốc gia cao hơn và góp phần ổn định chính trị trong nước.
Cũng theo Thủ tướng Razzaz, Nội các nước này đang chuẩn bị cho dự luật sẽ được công khai trên trang web của Văn phòng Thủ tướng. Cơ quan Pháp chế và Ý kiến được giao nhiệm vụ ghi nhận các quan điểm của người dân xung quanh dự thảo này.
Ông Razzaz cho biết, Chính phủ quan tâm tới gánh nặng kinh tế mà người dân thu thập thấp, trung bình và cao hiện đang phải chịu gần như ngang nhau. "Điều đó là không công bằng", ông khẳng định và bày tỏ hy vọng sẽ mở lại biên giới với Syria, Iraq sớm để góp phần thực hiện những đột phá kinh tế, thương mại, thúc đẩy xuất khẩu của Jordan.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang