Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Phạm Tuân/TTXVN
Thứ hai, 08/03/2021 - 08:09
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu làm gia tăng các hoạt động tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến.
Quang cảnh phiên họp. (Nguồn: Kyodo)
Ngày 7/3, Đại hội Liên hợp quốc lần thứ 14 về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế Kyoto bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Với chủ đề “Thúc đẩy hỗ trợ pháp luật và tư pháp hình sự, phòng ngừa tội phạm, hướng tới hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)," Đại hội đã thông qua “Tuyên bố Kyoto” về thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm trong ngày đầu tiên nhóm họp.
Với vai trò là nước chủ nhà, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu làm gia tăng các hoạt động tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến. Đây là những hành vi làm cản trở quá trình khắc phục khủng hoảng của các nước trên thế giới. Một xã hội an toàn và ổn định sẽ là tiền đề quan trọng để các nước phục hồi kinh tế và ổn định xã hội. Do đó, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác trong xử lý vấn đề này.
Thủ tướng Suga cũng khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong xây dựng một cộng đồng quốc tế an toàn, ổn định, công bằng nhằm hiện thực hóa “Tuyên bố Kyoto” vừa được thông qua, cũng như trong phát huy vai trò lãnh đạo đối với việc định hình một trật tự quốc tế hậu COVID-19.
Nhật Bản đã thực hiện công tác hỗ trợ tư pháp hình sự tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua Viện nghiên cứu phòng ngừa tội phạm và xử lý người phạm tội khu vực châu Á-Viễn Đông của Liên hợp quốc (UNAFEI).
Đại hội Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự là hội nghị quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, được tổ chức năm năm một lần với đầu mối điều hành là Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).
Đại hội lần này là hội nghị quốc tế quy mô lớn đầu tiên diễn ra tại Nhật Bản kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 với sự tham dự của 5.600 đại biểu đến từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong thời gian từ ngày 7-12/3, hội nghị sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc hỗ trợ cơ quan tư pháp hình sự ở các nước đang phát triển./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nhóm PV A lô Thanh tra
Thanh Lương
Thái Nam
H.T
Thanh Lương
T.Vân
H.T
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Hương Giang
Trần Quý