Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 04/06/2019 - 06:35
(Thanh tra)- Hãng Reuters dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Kenya Patrick Njoroge cho biết, quốc gia này có kế hoạch hủy bỏ tờ tiền giấy 1.000 shilling (9,88 USD) phiên bản cũ với mục đích giải quyết các luồng tài chính bất hợp pháp.
Kể từ sau ngày 1/10/2019, tờ 1.000 shilling bản cũ sẽ không còn được chấp nhận. Ảnh: Reuters
Đây là tờ tiền giấy có mệnh giá cao nhất hiện nay ở Kenya.
Tổng thống Uhuru Kenyatta tuyên bố sẽ dập tắt tham nhũng trong tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2013. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, cuộc chiến chống tham nhũng của ông còn chậm, nhất là trong việc theo đuổi các vụ việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao và kể từ khi ông lãnh đạo Kenya đến nay, mới chỉ có một số ít bản án dành cho các quan chức ở cấp này.
Ông Patrick Njoroge cho biết, trong khi tiền giấy mới được đưa ra, các phiên bản tiền cũ có mệnh giá nhỏ hơn vẫn sẽ được lưu hành song song với tiền mới. Sau ngày 1/10, tờ 1.000 shilling cũ sẽ không còn hợp lệ.
"Chúng tôi đã đánh giá về những lo ngại nghiêm trọng rằng các loại tiền giấy mệnh giá lớn, đặc biệt là loạt 1.000 shilling cũ, đang được sử dụng trong các luồng tài chính bất hợp pháp ở Kenya và các quốc gia khác trong khu vực", ông Njoroge nói.
Động thái của Ngân hàng Trung ương Kenya diễn ra khi các nhà lập pháp nước này thúc đẩy việc sửa đổi Luật Ngân hàng nhằm nới lỏng các yêu cầu của Kenya trong việc ghi chép lại các giao dịch trên 10.000 USD.
Ngân hàng Trung ương cho biết, những thay đổi này có thể làm suy yếu các nỗ lực để giải quyết nạn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tiền thu được từ tội phạm.
Hàng chục quan chức Chính phủ và doanh nhân Kenya đã phải hầu tòa kể từ tháng 5 năm ngoái với các cáo buộc liên quan đến đánh cắp hàng trăm triệu shilling từ kho bạc nhà nước.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Quang Dân
Hòa Bình
Hương Giang
Hương Giang
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT