Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 23/04/2021 - 14:55
(Thanh tra) - Ủy ban Liêm chính công (CPI) của Iraq vừa thông báo về việc ban hành lệnh bắt giữ và triệu tập đối với 58 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức bị cáo buộc tham nhũng.
Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi tại Ankara, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ảnh: Ali Balıkçı / Anadolu Agency
Theo tuyên bố của CPI, "lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với một nghị sỹ trong Quốc hội Iraq, một cựu nghị sĩ, một cựu bộ trưởng và một cựu thứ trưởng".
Cũng theo CPI, đối tượng của lệnh bắt và tạm giữ còn bao gồm các thống đốc đương nhiệm và cựu thống đốc, cũng như 25 giám đốc điều hành của các tổ chức nhà nước, cùng một số nhân viên Chính phủ được bổ nhiệm tạm thời cho các vị trí trống.
Tuyên bố lưu ý rằng, 22 thành viên của hội đồng địa phương và những người khác cũng đang bị các nhà chức trách phát lệnh truy nã.
CPI không đề cập đến tên của các đối tượng hay những cáo buộc chống lại họ, mà chỉ cho biết, họ có dính líu đến các vụ án tham nhũng.
Trước đó, vào tháng 2/2020, CPI thông báo ban hành 82 lệnh triệu tập và lệnh bắt giữ đối với các bộ trưởng cũ và đương nhiệm cùng cấp dưới của họ, bên cạnh việc triệu tập 624 giám đốc điều hành các tổ chức nhà nước trong năm 2020.
Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các hồ sơ tham nhũng lớn, đồng thời giao nhiệm vụ thực hiện lệnh bắt giữ cho lực lượng đặc biệt do Thủ tướng đứng đầu.
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Iraq là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới, với 21 điểm (trên thang điểm 100), xếp vị trí 160/180 quốc gia về chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2020.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Kim Thành
Thái Hải
Văn Thanh
Hải Hà
Thu Huyền
Trần Quý
Thu Huyền
Trần Quý
Cao Huân
Thanh Nhung
Thùy Dương