Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 11/10/2014 - 11:45
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Kim Yong Jim, tại hội nghị thường niên của hai tổ chức này ở Washington hôm 10/10 đều khẳng định rằng ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan và bảo vệ hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu là những ưu tiên hàng đầu của IMF và WB.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde. Ảnh: www.voanews.com
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc IMF, bà Christine Lagarde, cho rằng cần phải có hành động trên toàn cầu để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.
Theo bà, năm 2015 sẽ là một năm bản lề và nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không hoàn thành trách nhiệm đối với những người nghèo khó, các thế hệ mai sau và hành tinh của chúng ta.
Chia sẻ quan điểm trên, Chủ tịch WB Kim Yong Jim một lần nữa nhấn mạnh việc cần phải có hành động trên phạm vi toàn cầu để chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đồng thời ông so sánh hậu quả của biến đổi khí hậu với sự lây lan của dịch bệnh Ebola.
Ông cảnh báo nếu không hành động sẽ có thêm nhiều người chết vì sự lây lan nhanh chóng của loại virus này cũng như vì sự ô nhiềm của bầu khí quyển và đại dương.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã có gần 4.000 người tử vong trong tổng số hơn 8.000 ca nhiễm virus Ebola ở 4 quốc gia Tây Phi đang bị dịch bệnh này hoành hành là Liberia, Guinea, Sierra Leone và Nigeria.
Liberia tiếp tục là "tử địa" của bệnh nhân nhiễm Ebola với hơn 50% số ca tử vong. Trước tình hình này, IMF đã phải cho Liberia vay 49 triệu USD cách đây nửa tháng để giúp nước này chống chọi với dịch bệnh.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh IMF vừa quyết định một lần nữa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống còn 3,3% so với dự báo 3,4% đưa ra cách đây ba tháng.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Kiên
Thanh Lương
Trung Hà
T. Minh
Nam Dũng
Văn Thanh
Thanh Hoa
Lan Anh
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính