Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hợp đồng cho thuê thiết bị y tế trị giá 580 triệu USD của Kenya là phạm pháp

Trần Minh Tuấn (Theo Reuters)

Thứ tư, 09/09/2020 - 21:52

(Thanh tra) - Theo một báo cáo của Ủy ban thuộc Thượng viện Kenya, thỏa thuận cho thuê các thiết bị y tế của Chính phủ Kenya trị giá 63 tỷ shilling (580 triệu USD) là thương vụ vi phạm pháp luật, khiến các bệnh viện ngập trong các thiết bị đắt đỏ một cách vô lý và không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Kenya đã ký hợp đồng với 5 công ty tư nhân vào năm 2015 để cho thuê các thiết bị chuyên dụng như máy quét CT cho 47 hạt, những khu vực quản lý hầu hết các dịch vụ y tế, trong một thỏa thuận được Ngân hàng Thế giới ca ngợi vào thời điểm đó vì khả năng được nhân rộng ở các nơi khác trên lục địa Phi.

Các công ty bao gồm Mindray Shenzen của Trung Quốc, Esteem Industries của Ấn Độ, General Electric và Philips.

Nhưng các nhà lập pháp cho biết thỏa thuận này khiến nhiều bệnh nhân, một số mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, không được chăm sóc thích hợp vì không có người vận hành thiết bị.

Các quan chức tại Bộ Y tế, những người phụ trách dự án, hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Báo cáo cũng cho thấy rằng một số thiết bị, như cáng cho bệnh nhân, xe đẩy trang thiết bị, đã bị định giá quá cao.

"Chi phí dành cho thiết bị được cung cấp trong Dự án MES (Dịch vụ Cung cấp thiết bị được quản lý) đã bị đẩy lên cao quá mức", Ủy ban cho biết.

Ủy ban kêu gọi cảnh sát và Cơ quan Giám sát chống tham nhũng điều tra thương vụ này.

"Dự án MES là một thương vụ phạm pháp được che đậy bởi các quy trình mua sắm mờ ám", Ủy ban Đặc biệt của Thượng viện về thỏa thuận này cho biết trong báo cáo được công bố vào cuối ngày thứ ba.

Trong báo cáo này, Ủy ban của Thượng viện cho biết Chính phủ cũng đã vi phạm Hiến pháp bằng cách trích tiền mặt để thanh toán cho các thiết bị thuộc thỏa thuận này từ tài khoản của chính quyền các hạt.

“Tất cả các nhân viên Nhà nước bị phát hiện có tội đều sẽ bị truy tố theo đúng các quy định của pháp luật và bị cấm đảm nhiệm các chức vụ công,” Ủy ban đưa ra khuyến nghị và nói thêm rằng các cá nhân và công ty tư nhân tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào cũng nên bị điều tra.

Báo cáo của các Ủy ban của Nghị viện mang thẩm quyền pháp lý và Thượng viện có thể buộc các cơ quan điều tra thực hiện theo các bản báo cáo này trong một thời hạn nhất định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm