Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/10/2019 - 18:41
Hong Kong đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, đáp ứng một trong năm yêu cầu của người biểu tình ủng hộ dân chủ, song quyết định này nhiều khả năng chưa chấm dứt được nhiều tháng bất ổn.
Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (trái) phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hong Kong. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo Reuters và AP, ngày 23/10, chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, đáp ứng một trong năm yêu cầu của người biểu tình ủng hộ dân chủ, song quyết định này nhiều khả năng chưa chấm dứt được nhiều tháng bất ổn bạo lực tại đây.
Trước đó, Hong Kong đã thúc đẩy dự luật gây tranh cãi cho phép dẫn độ các nghi phạm từ Hong Kong sang Trung Quốc Đại lục để xét xử bất chấp các cuộc biểu tình lớn phản đối.
Chiều 20/10, cảnh sát Hong Kong đã buộc phải dùng đạn hơi cay để giải tán và ngăn chặn hành động bạo lực của những người biểu tình quá khích, cảnh báo những người biểu tình chấm dứt ngay lập tức các hành vi phạm pháp này.
Cảnh sát cũng kêu gọi người dân sống gần khu vực đó hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Người biểu tình tiếp tục đổ ra đường, đến khu vực tập trung tuần hành tại vườn hoa Salisbury, khu Cửu Long.
Nhiều người biểu tình quá khích có hành vi phá phách các cửa hiệu và thiết bị công cộng trên các tuyến đường tại khu vực Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan và Tsim Sha Tsui.
Nhiều đối tượng đã ném bom xăng, phun sơn và dùng vật cứng đập phá các thiết bị ở một số nhà ga tàu điện ngầm quanh khu vực này./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Kiên
T.H
T. Minh
T. Minh
Bài và ảnh: Phan Tú
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Quang Dân
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
B.S
T.Vân