Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Honduras: 2 cựu tổng thống bị buộc tội gian lận, rửa tiền

Đức Anh

Thứ năm, 12/10/2023 - 15:21

(Thanh tra) - Đơn vị chống tham nhũng đặc biệt của Honduras ngày 11/10 đã cáo buộc 2 cựu tổng thống về tội gian lận, nhằm chuyển hướng hơn 12 triệu USD công quỹ vào các chiến dịch chính trị.

Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez bị áp giải sau khi đến Căn cứ Không quân Hernan Acosta Mejia để dẫn độ sang Mỹ, đối mặt với phiên tòa xét xử về tội buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí, ở Tegucigalpa, Honduras ngày 21/4/2022. Ảnh: REUTERS/Fredy Rodriguez

Văn phòng Công tố nhà nước cho biết, cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez (người đang chờ xét xử ở Mỹ về tội buôn bán ma túy sau khi bị dẫn độ vào năm ngoái), và người tiền nhiệm Porfirio Lobo, đã bị buộc tội cùng với 6 cựu quan chức khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Wilfredo Cerrato.

Bản cáo trạng, được đệ trình lên Tòa án Tối cao Honduras, cáo buộc 2 cựu tổng thống tội gian lận nhằm chuyển hướng tổng cộng khoảng 288 triệu lempira (12 triệu USD) để tài trợ cho các chiến dịch chính trị.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez còn bị cáo buộc rửa tiền, theo Carlos Morazan - Người phát ngôn của Văn phòng Công tố.

Các cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh điều tra mở rộng cái gọi là vụ án Pandora, một cuộc điều tra kéo dài 5 năm đối với khoảng 38 người về tội tham nhũng. Hầu hết trong số họ là chính trị gia, cựu quan chức...

Đáng chú ý, phần lớn nghi phạm đều được trắng án.

6 cựu quan chức đã bị buộc tội gian lận và lạm dụng quyền lực.

Theo Bộ Công cộng của Honduras, công quỹ đã được chuyển sang một chiến dịch chính trị cho Đảng Quốc gia của ông Hernandez vào năm 2013, để trả các khoản nợ cho Đảng Tự do và tài trợ cho 2 nhóm chính trị khác.

Bộ này cho biết, một "mạng lưới tham nhũng" đã được hình thành từ năm 2010 đến 2013, giúp mở rộng và phê duyệt việc chuyển hơn 12 triệu USD thông qua các quỹ tư nhân vào các chiến dịch chính trị.

Bộ Công cộng cho biết thêm, chiến dịch tranh cử năm 2013 của ông Hernandez, đưa ông lên chức tổng thống, đã hưởng lợi từ ít nhất 62 triệu lempiras (2,6 triệu USD), sử dụng "các công ty ma, tên mượn và hợp đồng không có thật" để cuối cùng đưa tiền về tay đảng.

Ông Juan Orlando Hernandez giữ chức Tổng thống Honduras từ năm 2014-2022.

Hồi tháng 2/2022, chỉ sau vài tuần rời nhiệm sở, ông bị truy nã và đã ra đầu thú vì liên quan đến “âm mưu buôn bán ma túy". Ông chấp nhận bị bắt và bị dẫn độ sang Mỹ

Tuy nhiên, cựu Tổng thống này đã không nhận tội trước các cáo buộc cho rằng ông nhận hàng triệu USD từ những kẻ buôn bán ma túy để đổi lấy sự bảo vệ và sử dụng số tiền này nhằm tài trợ cho các chiến dịch của mình.

Từ năm 2021, ông Hernandez đã bị đưa vào danh sách những người bị cáo buộc tham nhũng hoặc phá hoại nền dân chủ ở El Salvador, Guatemala và Honduras.

Cựu Tổng thống Honduras Porfirio Lobo đợi bên ngoài tòa án, nơi bà Rosa Elena Bonilla phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, ở Tegucigalpa, Honduras ngày 20/8/2019. Ảnh:  REUTERS/Jorge Cabrera

Cựu Tổng thống Porfirio Lobo (nhiệm kỳ 2010-2014) cũng bị Mỹ cáo buộc nhận hối lộ từ tổ chức buôn bán ma tuý Los Cachiros để đổi lấy những ưu ái chính trị, khi còn đương nhiệm.

Trong khi cựu Đệ nhất Phu nhân Honduras - bà Rosa Lobo, bị cáo buộc lạm dụng số tiền tương đương 779.000 USD từ các khoản đóng góp quốc tế và ngân khố nhà nước dành cho các chương trình xã hội trong nhiệm kỳ của ông Lobo.

Con trai của họ, Fabio Lobo, vào năm 2017, đã bị kết án 24 năm tù ở Mỹ sau khi nhận tội lợi dụng địa vị của cha mình và mối liên hệ của bản thân với những kẻ buôn ma túy, cảnh sát tham nhũng, các quan chức Chính phủ để đưa một lượng lớn cocaine vào Mỹ.

Cựu Tổng thống Lobo và gia đình của ông đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 7/2021.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm