Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hơn 6.400 bác sĩ thực tập xin nghỉ, nguy cơ khủng hoảng y tế

Đức Anh

Thứ ba, 20/02/2024 - 11:47

(Thanh tra) - Tổng cộng 6.415 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối kế hoạch của Chính phủ tăng cường tuyển sinh trường y, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết.

Một bệnh viện đa khoa ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo nói với các phóng viên rằng, Bộ đã yêu cầu 757 bác sĩ thực tập quay trở lại làm việc, trong bối cảnh căng thẳng giữa bác sĩ và Chính phủ gia tăng liên quan kế hoạch bổ sung 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y vào năm tới.

Có khoảng 13.000 bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc.

Với việc các bác sĩ thực tập ngừng làm việc tại nhiều bệnh viện, một số bệnh nhân đã gặp phải tình trạng chậm trễ trong phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác, tuy nhiên vẫn chưa có sự gián đoạn lớn nào về dịch vụ y tế.

Theo Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, hôm 19/2, các thực tập sinh và bác sĩ nội trú tại 5 bệnh viện lớn, tất cả đều ở Seoul, đã bắt đầu gửi đơn và lên kế hoạch nghỉ việc vào 20/2.

Các bệnh viện đang tính toán xem có bao nhiêu bác sĩ thực tập sẽ tham gia hành động đình công tập thể. Trong khi các nhà quan sát cho biết, hơn 1.000 bác sĩ thực tập tại 5 bệnh viện sẽ nghỉ việc hàng loạt.

Trước tình hình sắp xảy ra các cuộc đình công quy mô lớn của các bác sĩ thực tập, Chính phủ đã yêu cầu tất cả tiếp tục công việc điều trị y tế.

Thứ trưởng Park Min-soo nói: "Chúng tôi vô cùng thất vọng trước tình trạng các bác sĩ thực tập từ chối làm việc. Chúng tôi tha thiết yêu cầu các bác sĩ rút lại quyết định nghỉ việc hàng loạt và đình công".

5 cơ sở y tế lớn là Trung tâm Y tế Asan, Trung tâm Y tế Samsung, Bệnh viện Severance, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện St. Mary Seoul, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nguy kịch.

Khoảng 600 bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Severance được cho là đã nộp đơn thôi việc và khoảng 190 bác sĩ thực tập tại Bệnh viện St. Mary ở Seoul được cho là đã tham gia hành động tập thể này.

Nhiều bác sĩ thực tập tại các bệnh viện đa khoa khác ở Busan, Ulsan, Jeju, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Jeolla và Daejeon cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Theo các cơ quan y tế, số lượng bác sĩ ở Hàn Quốc so với quy mô dân số là thấp nhất trong các nước phát triển.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra chương trình cải cách đào tạo ngành y, kêu gọi tăng 65% lượng sinh viên được tuyển vào các trường y, bắt đầu từ năm 2025.

Các bác sĩ phản đối vì cho rằng, Chính phủ chưa có sự tham vấn đầy đủ về vấn đề và động thái này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng giáo dục ngành y.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng các bác sĩ phản đối vì lo ngại thu nhập và địa vị xã hội của họ bị giảm.

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup Hàn Quốc cho biết, 75% người được hỏi ủng hộ kế hoạch cải cách ngành y của Chính phủ. Theo các chuyên gia, người dân cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu tại các bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo khẳng định, kế hoạch cải cách là cần thiết cho xã hội đang già đi nhanh chóng của Hàn Quốc. "Các bệnh viện đang gặp khó khăn khi tuyển bác sĩ và các vấn đề về tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời đã liên tục xảy ra", ông nói.

Trước nguy cơ khủng hoảng y tế, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở cửa các khu cấp cứu của bệnh viện quân đội cho người dân nếu các bác sĩ thực tập tiếp tục đình công. Bộ cũng xem xét cử bác sĩ quân y tới các bệnh viện dân sự để hỗ trợ.

Luật Y tế Hàn Quốc quy định, các bác sĩ được coi là lực lượng lao động thiết yếu, không được phép dừng làm việc hàng loạt. Cảnh sát đưa ra cảnh báo, có thể bắt những người xúi giục các bác sĩ thực tập đình công.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm