Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/03/2019 - 08:38
Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/2, tại khách sạn Melia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho, Triều Tiên bất ngờ tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại cuộc họp báo, đại diện Triều Tiên khẳng định chỉ đề nghị dỡ bỏ 5/11 lệnh trừng phạt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Triều Tiên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lâm Khánh (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Vũ Linh
Trọng Tài
Thái Hải
Thái Hải
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ