Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/05/2018 - 17:28
(Thanh tra)- Ngày 16/5, Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết trong vài tuần qua, các tin tặc đã tấn công hệ thống thanh toán liên ngân hàng của quốc gia này và tạo ra các lệnh chuyển khoản giả mạo với tổng số tiền lên tới hơn 15 triệu USD.
Phát biểu trước báo giới, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico Alejandro Diaz de Leon xác nhận các tin tặc đã thực hiện hàng trăm giao dịch giả mạo với tổng số tiền bị lấy cắp gần 300 triệu peso (tương đương 15,3 triệu USD). Ông này còn cho biết các tài khoản của khách hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại không bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
Hiện vụ việc đang được điều tra, song chưa rõ những tin tặc này là người nước ngoài hay người Mexico và cũng chưa rõ thủ phạm đã rút bao nhiêu trong số 300 triệu peso kể trên.
Theo ông Alejandro Diaz de Leon, những khoản tiền chưa rút có thể được lấy lại. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay nhóm tin tặc đã rút tiền từ hàng chục ngân hàng khác nhau trên toàn quốc.
Theo Tổng Giám đốc hệ thống thanh toán và dịch vụ doanh nghiệp của ngân hàng trên Lorena Martinez , hệ thống thanh toán liên ngân hàng cho phép các ngân hàng thực hiện các giao dịch thời gian thực với nhau nhờ kết nối thông qua các hệ thống máy tính của chính mình hoặc thông qua một bên cung cấp dịch vụ bên ngoài. Các tin tặc đã thực hiện ít nhất 5 vụ tấn công vào hệ thống này. Hiện nay các ngân hàng đã chuyển sang phương thức giao dịch chậm hơn nhưng an toàn hơn.
Những nghi vấn xung quanh việc hệ thống thanh toán liên ngân hàng Mexico bị tin tặc tấn công đã xuất hiện từ cuối tháng Tư khi các giao dịch diễn ra chậm chạp. Một vụ việc tương tự từng xảy ra hồi năm 2016 khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính của Ngân hàng Trung ương Bangladesh gây thất thoát hơn 81 triệu USD và đây được coi là vụ tấn công nghiêm trọng nhất cho tới nay.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hương Giang
Bùi Bình