Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hàn Quốc: Tòa bác bỏ lệnh bắt giữ lãnh đạo phe đối lập bị cáo buộc tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ tư, 27/09/2023 - 18:00

(Thanh tra) - Tòa án quận trung tâm Seoul hôm 27/9 đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung vì cáo buộc tham nhũng - một quyết định đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với cựu ứng cử viên tổng thống.

Lee Jae-myung, Chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập chính, phát biểu với báo chí khi bước ra khỏi cơ sở tạm giam ở ngoại ô Seoul vào ngày 27/9/2023. Ảnh: Yonhap

Theo Hãng tin Yonhap, quyết định của tòa được đưa ra sau phiên điều trần có sự tham dự của ông Lee, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP).

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ.

Theo thẩm phán tòa án, khi xem xét toàn diện mức độ cần thiết quyền bào chữa của bị cáo và mức lo ngại về khả năng tiêu hủy bằng chứng, rất khó để thấy được lý do căn bản và sự cần thiết của việc bắt giữ...

Ngay sau khi tòa bác bỏ lệnh bắt giữ, ông Lee bày tỏ đánh giá cao cơ quan tư pháp vì đã "chứng minh một cách rõ ràng rằng, đây là pháo đài cuối cùng của nhân quyền".

“Một lần nữa, tôi vô cùng biết ơn cơ quan tư pháp vì đã bảo vệ vững chắc trật tự Hiến pháp của Hàn Quốc và vì sự phán xét sáng suốt”, ông nói với phóng viên khi bước ra khỏi nơi tạm giam để chờ đợi quyết định của tòa án.

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi ông Lee ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài 24 ngày, bắt đầu hôm 31/8 để phản đối cái mà ông gọi là Chính phủ "bất tài và bạo lực" của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Hôm 26/9, ông Lee với vẻ ngoài yếu ớt, bước đi chậm chạp và loạng choạng, một tay chống gậy và tay kia cầm ô bước vào tòa án để dự phiên điều trần mà không trả lời hàng loạt câu hỏi từ các phóng viên.

Ông Lee Jae-myung (giữa ảnh), Chủ tịch Đảng Dân chủ, bước vào Tòa án quận trung tâm Seoul để tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ ông vào ngày 26/9/2023. Ảnh: Yonhap

Ông Lee bị cáo buộc vi phạm lòng tin, hối lộ và các cáo buộc khác bắt nguồn từ thời ông còn là Thị trưởng Seongnam.

Ông cũng bị nghi ngờ đã yêu cầu Tập đoàn Ssangbangwool (SBW) chuyển trái phép 8 triệu USD cho Triều Tiên trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, khi còn giữ chức Thống đốc tỉnh Kyunggi.

Trong phiên điều trần sáng 26/9, các công tố viên đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và mối lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng khi họ đưa ra yêu cầu bắt giữ Chủ tịch đảng đối lập, trong khi các luật sư của ông Lee khẳng định, ông không phải là kẻ mạo hiểm khi bỏ trốn và do đó việc bắt giữ để điều tra là không cần thiết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm