Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/12/2020 - 10:54
Sau khi xác nhận một du học sinh Việt Nam tại ký túc xá Đại học Ajou mắc COVID-19, cơ quan y tế thành phố đã tiến hành xét nghiệm 162 người, bao gồm 131 sinh viên, trong đó có 59 em người Việt Nam.
Sinh viên tại một trường đại học Hàn Quốc đeo khẩu trang khi đến lớp. (Nguồn: CNN)
Ngày 16/12, chính quyền thành phố Boryeong (Hàn Quốc) đã thông báo có thêm 20 du học sinh Việt Nam tại trường Đại học Ajou bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ một du học sinh Việt Nam bị nhiễm đầu tiên.
Tất cả đều sống trong khu ký túc xá của trường đại học này.
Trước đó, đêm 14/12, sau khi xác nhận em A là du học sinh Việt Nam sinh sống tại ký túc xá Đại học Ajou mắc COVID-19, cơ quan y tế thành phố đã tiến hành xét nghiệm 162 người, bao gồm 131 sinh viên, trong đó có 59 em là người Việt Nam, 7 người Uzbekistan và 1 người Thái Lan.
Thành phố có kế hoạch xét nghiệm 300 sinh viên còn lại trong ký túc xá ngày hôm nay 16/12.
Theo giới chức y tế thành phố, vụ lây nhiễm này xảy ra do các em tiếp xúc gần trong ký túc xá./.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trung Hà
Hòa Bình
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh