Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 10/03/2018 - 06:35
(Thanh tra)- Hạ viện Nigeria chính thức thông qua dự luật cho phép cơ quan có thẩm quyền xét xử hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo đó, dự luật mới quy định Cơ quan Tình báo Tài chính Nigeria hoạt động độc lập thay vì dưới sự điều hành của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, đồng thời được phép chia sẻ thông tin với giới chức nước ngoài.
Đồng USD (Mỹ) và đồng Naira (Nigeria)
Dự luật được Quốc hội Nigeria xây dựng từ khi Egmont (Tổ chức gồm 155 cơ quan tình báo tài chính trên toàn thế giới) đe dọa hủy tư cách thành viên và áp đặt biện pháp kiểm soát đặc biệt tất cả giao dịch tài chính với Nigeria, nếu nước này không nâng cao khả năng đối phó tội phạm tài chính.
Ngoài ra, thông tin giao dịch ngân hàng vượt hạn mức sẽ được tự động gửi đến cơ quan tình báo tài chính có thẩm quyền.
Kể từ năm 2009, Nigeria kiệt quệ khi vừa phải chiến đấu với phiến quân Boko Haram phía đông bắc (khiến hơn 20,000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người di cư), vừa phải chiến đấu với tình trạng tham nhũng ngày càng ăn mòn đất nước.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thái Hải
Phương Hiếu
Trung Hà
Quốc Huỳnh
H.T
Hương Trà
Trang Anh
Minh Nguyệt