Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 26/10/2018 - 15:39
Ngày 25/10, Google thông báo trong 2 năm qua, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ này đã sa thải 48 người, trong đó có 13 quản lý cấp cao, vì hành vi quấy rối tình dục.
Giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, California, Mỹ . (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong một thông báo nội bộ gửi đến các nhân viên Google, Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai khẳng định không có cá nhân nào nói trên nhận được khoản bồi thường cho thôi việc.
Ông Pichai nhấn mạnh những năm trở lại đây, Google đã thực hiện một số thay đổi, trong đó tăng cường thực hiện các biện pháp mạnh đối với “hành vi thiếu đứng đắn” của những người có thẩm quyền tại tập đoàn này.
CEO của Google đưa ra thông báo bất ngờ trên sau khi tờ New York Times có bài viết chi tiết về sự ra đi của Andy Rubin, từng là Phó Chủ tịch cấp cao mảng nội dung số và di động kiêm quản lý phụ trách hệ điều hành Android tại Google.
Theo bài báo, ông Rubin đã rời Google năm 2014 với một khoản tiền bồi thường cho thôi việc trị giá 90 triệu USD sau khi bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục.
Vị quản lý cấp cao này khi đó bị Google điều tra do có "quan hệ thiếu đứng đắn” với một nữ trợ lý, sau đó đã buộc phải từ chức và rời khỏi tập đoàn.
Dù một người phát ngôn của ông Rubin khẳng định ông này rời Google với một thỏa thuận riêng để thành lập công ty phát triển công nghệ Playground, song New York Times hé lộ các điều tra viên của Google cho rằng những cáo buộc đối với ông Rubin là "đáng tin cậy."
Rubin, “cha đẻ" của hệ điều hành Android, gia nhập Google năm 2005 sau khi “gã khổng lồ” thâu tóm công ty khởi nghiệp năm 2003 của ông là Android Inc.
Phó Chủ tịch cấp cao này khi đó đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa Android lên đến đỉnh cao trên thị trường, vượt xa cả hệ điều hành iOS của Apple.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Đông Hà
Trí Vũ
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Văn Thanh
PV
Phúc Anh
Hương Giang
Trí Vũ