Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/03/2018 - 06:35
(Thanh tra)- Chính phủ Argentina thể hiện sự ủng hộ đối với Giám đốc Cơ quan Tình báo Gustavo Arribas - người đang bị Brazil quy kết liên quan đến bê bối hối lộ. Trước đó, năm 2017, ông Arribas từng trắng án trước những cáo buộc tương tự đồng thời yêu cầu phía Brazil cần cẩn trọng trong công bố thông tin điều tra.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Gustavo Arribas quanh bê bối với Odebrecht. Ảnh: ARN
Theo thông báo của Giám đốc Cảnh sát liên bang Victor Hugo Rodriguez (Brazil), trong quá trình điều tra hoạt động của 1 công ty Brazil, lực lượng chức năng phát hiện Giám đốc Cơ quan Tình báo Argentina Gustavo Arribas nhận khoản hối lộ lên tới 850.000 USD. Khoản tiền chuyển từ Brazil sang Hồng Kông trước khi ghi có trong tài khoản liên quan đến ông Arribas.
Thông tin được các bị cáo trong vụ tham nhũng tại Công ty Xây dựng Odebretch khai báo.
Tình tiết này là phát hiện mới thuộc chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra tại Brazil mang tên “Car Wash” (cuộc điều tra vụ bê bối Tập đoàn Dầu khí Petrobras), khiến hàng loạt chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp ngã ngựa.
Giám đốc Arribas ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Brazil.
Theo tờ La Nacion (Argentina), Công ty Xây dựng Odebrecht và OAS (Brazil) chi gần 600.000 USD và 850.000 USD cho ông Arribas (năm 2013) thông qua môi giới trong khi ông Arribas khẳng định chỉ nhận 70.000 USD như khoản hoa hồng cho hợp đồng bất động sản tại Brazil.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Gustavo Arribas được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mauricio Macri - người từng là chủ tịch CLB bóng đá hàng đầu Argentina, trong khi ông Arribas có thời gian hoạt động như nhà môi giới chuyển nhượng cầu thủ.
Sau khi nắm quyền vào năm 2015, Tổng thống Macri chỉ định ông Arribus vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo và công khai hậu thuẫn vị này trước mọi cáo buộc liên quan đến tham nhũng và hối lộ.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ