Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/12/2018 - 21:13
Mười một người đã thiệt mạng và 70 người khác đã phải nhập viện sau khi ăn phải cơm nghi có độc tại một ngôi đền ở Ấn Độ.
Ảnh minh họa
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, 11 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người đã bị bắt sau vụ việc, trong khi đó một quan chức y tế nói với truyền thông địa phương rằng thực phẩm có thể đã bị bỏ thuốc độc.
"Chúng tôi đã được phát cho cơm cà chua có mùi", một người tham dự buổi lễ nói. "Tất cả những người ném đi đều ổn. Những người ăn vào bắt đầu nôn mửa và kêu đau bụng".
Vụ việc xảy ra tại ngôi đền Maramma, tỉnh Chamarajanagar vào hôm 14/12, nơi một sự kiện đặc biệt được tổ chức. "Hôm nay có buổi lễ tận hiến tại đây", một nhân chứng khác nói, đồng thời cho biết nhiều người đã đến từ các ngôi làng lân cận để tham dự sự kiện này.
Một số người tỏ ra bàng hoàng trước thông tin về vụ việc trên mạng xã hội, bao gồm cả cựu Thủ tướng Ấn Độ HD Deve Gowda. "Gia đình các nạn nhân tử vong trong thảm kịch này cần mạnh mẽ và dũng cảm để chịu đựng nỗi đau", ông Gowda viết trên Twitter.
(Theo Sầm Hoa/VNN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương