Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/05/2019 - 09:06
Facebook cho biết mạng xã hội này đã xóa 265 tài khoản, trang, nhóm và sự kiện của Facebook và Instagram có nguồn gốc từ Israel do có “hành vi không trung thực.”
Biểu tượng Facebook. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 16/5, Facebook cho biết mạng xã hội này đã xóa 265 tài khoản, trang, nhóm và sự kiện của Facebook và Instagram có nguồn gốc từ Israel do có “hành vi không trung thực” nhắm đến người dùng ở Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger, Tunisia, các nước ở Mỹ Latinh và Đông Nam Á.
Động thái này là một phần trong các nỗ lực rộng lớn hơn của Facebook nhằm giải quyết các lo ngại về mất quyền riêng tư và sử dụng ngôn từ kích động thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook, Nathaniel Gleicher cho biết Facebook đã xác định Tập đoàn Archimedes của Israel là nơi xuất phát của các hoạt động trên.
“Facebook đã phát thông báo ngừng và chấm dứt hoạt động của Tập đoàn Archimedes và các công ty con của tập đoàn này.”
Ông Gleicher nhấn mạnh “những người đứng đằng sau mạng lưới này đã sử dụng các tài khoản giả để chạy các trang, phổ biến nội dung của họ và tăng cường sự tham gia một cách giả tạo.”
Các quản trị viên trang và chủ tài khoản trên thường đăng tải các tin tức chính trị, bao gồm các chủ đề như bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau, quan điểm của ứng cử viên và chỉ trích các đối thủ chính trị.
Người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook cho biết Tập đoàn Archimedes có 65 tài khoản Facebook, 161 trang, 12 sự kiện và 4 tài khoản Instagram.
Trong số 2,8 triệu tài khoản đã theo dõi một hoặc nhiều trang này./.
Hữu Thanh (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp