Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 18/05/2023 - 06:36
(Thanh tra) - Các nhà chức trách Ecuador đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc hối lộ liên quan đến Công ty Dầu khí nhà nước Petroecuador.
Bộ trưởng Năng lượng Ecuador Xavier Vera và Thứ trưởng Xavier Briz, nói về việc đấu thầu dầu Intracampos với các nhà đầu tư Mỹ, tại Houston, Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. Ảnh: REUTERS / Marianna Parraga
Văn phòng Tổng Chưởng lý đầu tuần này cho biết, một cuộc điều tra đối với Xavier Vera, cựu Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng của Ecuador, đã bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái sau một số cáo buộc tham nhũng, trong đó có việc ông sắp xếp công việc tại Petroecuador để đổi lấy hối lộ.
"Văn phòng Tổng Chưởng lý, với sự hỗ trợ (từ Cảnh sát Ecuador) đã thực hiện lệnh bắt giữ Xavier V., trong một cuộc điều tra về cáo buộc hối lộ", Văn phòng Tổng Chưởng lý cho biết trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter, đề cập đến Vera. Việc bắt giữ nhằm đảm bảo ông Vera sẽ xuất hiện tại các phiên tòa xét xử tham nhũng tại Petroecuador.
Ông Vera, người đã đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng trong 6 tháng trước khi từ chức vào tháng 10 năm ngoái, đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là vu khống và nỗ lực làm mất uy tín của Chính phủ do Tổng thống Guillermo Lasso đứng đầu.
Vera đã từ chức vài giờ sau khi các công tố viên lục soát nhà của ông ở Thủ đô Quito và thành phố ven biển Guayaquil, cũng như văn phòng làm việc của ông và một khách sạn ở Quito, nơi một người khác có liên quan đến vụ án đã ở.
Việc bắt giữ ông Vera được thực hiện sau khi các nghị sĩ đảng đối lập trong Quốc hội Ecuador thúc giục các thủ tục luận tội Tổng thống Lasso với cáo buộc tham ô liên quan đến các điều chỉnh hợp đồng tại Công ty Vận tải Dầu mỏ nhà nước Flopec, có thể dẫn đến việc ông Lasso bị bãi nhiệm.
Ông Lasso phủ nhận cáo buộc và nói rằng chính quyền của ông đã thay đổi hợp đồng, được ký nhiều năm trước khi ông nhậm chức, để mang lại lợi ích cho đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, ngày càng nhiều quốc gia coi giáo dục phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một công cụ chiến lược nhằm hình thành văn hóa liêm chính ngay từ sớm. Thay vì chỉ tập trung vào cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều nước đã chuyển sang tiếp cận phòng ngừa thông qua giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.
Dương Thành
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Hương Giang