Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 27/06/2019 - 20:46
Ngày 27/6, tòa án ở thành phố Detmold, Đức, đã tiến hành xét xử 3 nghi phạm bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt trẻ em tại một địa điểm cắm trại kéo dài suốt hai thập kỷ.
Nghi phạm (che mặt) bị cáo buộc 298 tội danh xâm hại trẻ em. (Nguồn: AFP)
Ngày 27/6, tòa án ở thành phố Detmold, Đức, đã tiến hành xét xử 3 nghi phạm bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt trẻ em tại một địa điểm cắm trại kéo dài suốt hai thập kỷ.
Đây là vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng gây chấn động dư luận Đức sau khi bị phanh phui hồi tháng 1 vừa qua.
Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết hơn 40 trẻ em đã bị cưỡng bức tại địa điểm cắm trại có tên "Eichwald" ở vùng Luegde, bang Nordrhein-Westfalen, trong khoảng thời gian từ năm 1998 tới năm 2018. Vào thời điểm đó, hầu hết nạn nhân ở độ tuổi từ 3 tới 14 tuổi.
Một bị cáo 56 tuổi, sống tại nơi cắm trại trên, bị cáo buộc 298 tội danh xâm hại trẻ em vào mùa Hè năm 1998 và trong khoảng thời gian giữa đầu năm 2008 và cuối năm 2018.
Hai nghi phạm còn lại gồm một người đàn ông 34 tuổi cũng sống tại bang trên, và một người 49 tuổi sống tại bang lân cận Nierdersachsen.
Thẩm phán chủ trì phiên tòa Anke Grudda đã quyết định tiến hành xét xử kín 3 nghi phạm trên. Bà cho biết 27 nguyên đơn có quyền được đảm bảo các thông tin cá nhân của mình được bảo vệ.
Trước khi diễn ra phiên tòa, thẩm phán Grudda chia sẻ bà đã rất "sửng sốt" và "ghê tởm" về mức độ tội ác của các nghi phạm, nhấn mạnh phiên tòa sẽ là một "thách thức lớn."
Vụ việc ở Luegde là một trong những vụ bê bối xâm hại tình dục lớn nhất bị phanh phui ở Đức trong những thập kỷ gần đây. Dư luận chỉ trích mạnh mẽ giới chức nước này đã không kịp thời phát hiện để đưa các vụ việc ra ánh sáng.
Trong quá trình điều tra, các cảnh sát địa phương đã mất một số chứng cứ thu thập được. Trong khi đó, các văn phòng phúc lợi trẻ em cũng bị chỉ trích liên quan tới các vụ bê bối trên.
Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân