Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 25/02/2019 - 10:41
Nguyên nhân khiến các nhà chức trách Đức không thể trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối này là do họ không có giấy tờ du lịch hoặc cảnh sát không thể tìm thấy họ.
Người tị nạn tại Đức. (Nguồn: AP)
Ngày 24/2, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết nước này đã thất bại trong việc trục xuất 27.000 người di cư bị bác đơn xin tị nạn hồi năm 2018, đồng thời khẳng định Berlin sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa những người di cư này ra khỏi nước Đức.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Đức, trả lời phỏng vấn tờ "Bild am Sonntag," Bộ trưởng Seehofer cho biết nguyên nhân khiến các nhà chức trách Đức không thể trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối này là do họ không có giấy tờ du lịch hoặc cảnh sát không thể tìm thấy họ.
Trong khi đó, nhiều người trong số này đã có các hành vi chống lệnh trục xuất ngay tại sân bay.
Cũng theo Bộ trưởng Horst Seehofer, hiện Chính phủ Đức đang có kế hoạch hạn chế các quyền của những người xin tị nạn bị từ chối bằng một hình thức "giam lỏng" mới trước khi tiến hành trục xuất.
Theo đó, những người di cư trong diện bị trục xuất sẽ phải báo cáo thường xuyên cho cảnh sát và đặc biệt hơn nữa có thể phải đeo trên người một thiết bị định vị.
Dự kiến, hình thức này sẽ được thông qua thành luật trước kỳ nghỉ Hè tới.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer, một thành viên của đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), được biết đến là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất quyết định mở cửa biên giới đón nhận hơn 1 triệu người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi năm 2015.
Trong hai năm qua, mặc dù số người tị nạn tới Đức đã giảm mạnh, tuy nhiên mỗi tháng nước này vẫn tiếp nhận khoảng 11.000 người xin tị nạn mới.
Theo TTXVN/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương