Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/06/2017 - 10:18
Ngày 19/6, phát biểu tại một sự kiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Hamburg, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh Mỹ là "một phần quan trọng" của hội nghị lần này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Hội nghị Đối tác G20-châu Phi ở Berlin, Đức ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Merkel nêu rõ phái đoàn Mỹ được Chính phủ Đức "mong chờ nhất" bất chấp một thực tế rằng hai bên đang có nhiều khác biệt về quan điểm.
Mặc dù dành những lời nồng ấm cho phía Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Hamburg vào tháng Bảy tới, nhưng bà Merkel cũng không quên nhắc lại rằng quyết định rút khỏi Hiệp định Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump là một sự đảo chiều đáng tiếc.
Quan hệ Mỹ và Đức đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền hồi tháng 1/2017.
Hai bên không ngừng chỉ trích lẫn nhau về vấn đề bảo hộ kinh tế, nhập cư, chi tiêu quốc phòng và hợp tác trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo dự kiến, Đức sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố miền Bắc Hamburg trong các ngày 7-8/7.
Hội nghị sẽ quy tụ nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
G20 là diễn đàn tập hợp các nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 75% thương mại toàn cầu.
Từ năm 2008 đến nay, G20 tổ chức thường niên hội nghị thượng đỉnh nhằm khẳng định cam kết tăng cường phối hợp chính sách để xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Phòng Truyền thông - Văn phòng VDB
PV
Theo Báo Nhân Dân
Thái Hải
B.S
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Phương Hiếu
Hương Giang
Thanh Lương
Phương Hiếu