Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/04/2019 - 18:54
Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ cho biết động đất xảy ra chiều 22/4 tại thị trấn Gutad trên đảo Luzon, phía Tây Bắc thủ đô Manila.
Hiện trường một trận động đất ở Philippines. (Nguồn: AFP)
Theo thông tin ban đầu, trận động đất mạnh 6,3 độ tại miền Trung Philippines đã làm năm người thiệt mạng vì nhà sập.
Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ cho biết động đất xảy ra chiều 22/4 tại thị trấn Gutad trên đảo Luzon, phía Tây Bắc thủ đô Manila.
Động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô, khiến hàng nghìn người phải ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm.
Giám đốc Viện Địa chấn học và Núi lửa học Philippines Renato Solidum cho biết trận động đất này không gây sóng thần hay thiệt hại trên diện rộng.
Tuy nhiên, giới chức cho biết một nhà thờ ở tỉnh Pampanga, ở miền Bắc, đã bị hư hại do đá lăn từ trên núi xuống, một đường cao tốc cũng bị tắc vì lở đá.
Philippines nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, một trong những vùng hoạt động địa chất của Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất./.
(Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu