Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/09/2019 - 10:01
(Thanh tra) - Người về nhì trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 8 ở Guatemala, bà Sandra Torres, đã bị bắt giữ.
Sandra Torres nói rằng bà là nạn nhân của một cuộc thanh trừng chính trị. Ảnh: AFP
Bà Sandra Torres, 63 tuổi, bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc tài chính của chiến dịch tranh cử và có những mối quan hệ bất hợp pháp, cơ quan của Tổng Chưởng lý Guatemala cho biết.
Bà bị bắt vào sáng thứ hai tại nhà riêng gần thành phố Guatemala.
Bà Sandra Torres - một cựu đệ nhất phu nhân mà chồng bà, ông Álvaro Colom, là Tổng thống Guatemala từ năm 2008 đến 2012 - đã mô tả vụ bắt giữ bà là một cuộc thanh trừng chính trị.
Bà Sandra Torres đã tranh cửTổng thống ba lần và không lần trúng cử.
Mặc dù không bao giờ lọt được vào vị trí cao nhất, bà vẫn được coi là "quyền lực sau ngai vàng" trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Álvaro Colom.
Bà ly dị chồng năm 2011 để có thể lách được một đạo luật cấm người thân của Tổng thống kế nhiệm mình.
Ông Álvaro Colom hiện đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận.
Bà Sandra Torres đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6, nhưng đã bị đánh bại bởi đối thủ tới từ đảng bảo thủ, ông Alejandro Giammattei, với cách biệt 15 phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra vào ngày 11/8/2019.
Bà Sandra Torres và đảng của mình đã bị điều tra vào đầu năm nay vì cáo buộc về những bất thường trong chiến dịch tranh cử nhưng sau khi đăng ký làm ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống, bà đã được hưởng quyền miễn truy tố.
Sau thất bại bầu cử trong cuộc bầu cử mới đây, quyền miễn trì đó không còn được áp dụng đối với bà Torres.
Các cử tri nói rằng tham nhũng là một trong những vấn đề chính mà họ muốn tân Tổng thống giải quyết.
Trần Minh Tuấn (Theo BBC)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Thu Huyền
Phú Đức
Phúc Anh
Quang Dân
Bùi Bình
Phú Đức
Giang Sơn
Hải Hà
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Duy