Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/09/2018 - 07:55
(Thanh tra)- Ngày 26/9, cựu Thủ tướng Yousaf Raza Gilani đã xuất hiện trước tòa trong một vụ án tham nhũng liên quan tới chiến dịch quảng cáo bất hợp pháp gây nhiều tổn hại cho kho bạc quốc gia.
Cựu Thủ tướng Yousuf Raza Gilani. Ảnh: AFP
Trong suốt phiên điều trần, cựu Thủ tướng khẳng định, chiến dịch mà ông đang bị điều tra đã được chuyển từ Bộ Công nghệ Thông tin trong nhiệm kỳ ông làm Thủ tướng (2008 - 2012). Ông nói thêm, hợp đồng được ký kết và thực hiện phù hợp với các hướng dẫn của Cơ quan quản lý Truyền thông điện tử Pakistan (PEMRA).
Nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân đân Pakistan (PPP) đã đệ đơn xin miễn xuất hiện trước tòa trong các phiên tiếp theo vì lý do an ninh và hiện ông đang phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại thành phố Karachi.
Thẩm phán cũng đã chỉ đạo công tố viên của Cơ quan Trách nhiệm giải trình Quốc gia (NAB) gửi trả lời cho đơn xin miễn của cựu Thủ tướng. Theo đó, phía tòa án yêu cầu ông Gilani phải gửi một trái phiếu bảo lãnh trị giá 1 triệu Rs để bảo đảm về sự hiện diện của mình trong phiên điều trần tiếp theo vào ngày 22/10 tới.
Cựu Thủ tướng Gilani và một số người khác bị NAB cáo buộc lạm dụng quyền lực. Theo hồ sơ của NAB, trong cuộc họp Hội đồng quản trị của Quỹ Universal Service Fund (USF) lần thứ 26 được tổ chức ngày 28/12/2011, bị cáo Gilani (người sau đó là Thủ tướng), khi ấy là Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của USF, đã chỉ đạo chiến dịch truyền thông của USF.
Farooq Awan, cựu Thư ký Bộ Công nghệ Thông tin bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc điều hành chiến dịch quảng cáo bất hợp pháp thông qua Công ty TNHH M/s Midas Pvt, vi phạm các quy định pháp luật, gây tổn hại cho kho bạc quốc gia.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Lan Hương
Hoàng Hưng
Phú Đức
Nguyễn Thanh
B.S
Thanh Giang
Đan Quế
B.S
Hương Giang
Trí Vũ
Trí Vũ
B.S