Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ bảy, 22/10/2022 - 21:55
(Thanh tra) - Ngày 21/10, Uỷ ban Bầu cử Pakistan đã buộc tội cựu Thủ tướng Imran Khan phạm tội “bán trái phép quà tặng nhà nước” mà ông nhận được từ các nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài trong thời gian cầm quyền, đồng thời tước quyền đảm nhiệm các chức vụ trong nhà nước.
Cựu Thủ tướng Imran Khan. Ảnh: Reuters
Theo tờ The Washington Post, ông Imran Khan (70 tuổi) bị buộc tội lạm dụng chức vụ Thủ tướng trong giai đoạn 2018-2022 để mua bán quà tặng thuộc sở hữu nhà nước mà mình nhận được trong các chuyến công du nước ngoài.
Những quà tặng trên bao gồm đồ trang sức kim cương và đồng hồ, trị giá hơn 140 triệu rupee Pakistan (khoảng 630.000 đô la).
Ngoài ra, ông Khan cũng không kê khai nguồn gốc số tiền mà ông dùng để mua lại những món quà đắt tiền của các lãnh đạo nước ngoài theo quy định.
Cựu Thủ tướng Pakistan phủ nhận những cáo buộc trên.
Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan ngay lập tức bác bỏ phán quyết và kêu gọi những người ủng hộ xuống đường. Trong một bài phát biểu trên truyền hình sau đó, Faisal Fareed Chaudhry - một trong những luật sư bào chữa cho ông Khan, nói rằng họ đang chờ phán quyết chi tiết trước khi đệ đơn kháng cáo lên Toà án Tối cao Islamabad. “Phán quyết này không chỉ nhằm vào ông Imran Khan. Đây là một cuộc tấn công vào Hiến pháp Pakistan và những người dân vô tội”, ông Chaudhry nói với các phóng viên.
Những người ủng hộ ông Khan đã xuống đường biểu tình phản đối bản án trên toàn quốc. Tại một trong những đường cao tốc chính vào Thủ đô Islamabad, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập và hô vang “Imran Khan muôn năm”, “Đả đảo Uỷ ban Bầu cử”. Các cuộc biểu tình tương tự nổ ra ở những thành phố lớn khác bao gồm Karachi, Lahore, Rawalpindi và Peshawar. Tuy nhiên, không có báo cáo về vụ ẩu đả và bạo lực nào.
Trong bài phát biểu của mình, ông Imran Khan kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình tự phát, cam kết sẽ tổ chức “một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử đất nước” vào cuối tháng này. Theo dự kiến, hàng chục nghìn người ủng hộ ông từ khắp đất nước sẽ tuần hành tại Thủ đô Islamabad của Pakistan.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rana Sanaullah đã gọi các cuộc biểu tình này là “bất hợp pháp” và “không thể chấp nhận được”. “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành vi này. Tôi cảnh báo Imran Khan và những người ủng hộ ông ấy không nên có những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng. Nếu không, họ sẽ bị pháp luật nghiêm trị”, ông Sanaullah cho hay.
Cựu Thủ tướng Imran Khan nhậm chức từ năm 2018 và bị cách chức vào tháng tư năm nay khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Vụ việc nói trên là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý mà ông Khan và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của ông vướng phải.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải
Lan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thanh Hoa
PV