Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ sáu, 27/09/2024 - 16:15
(Thanh tra) - Văn phòng Công tố đặc biệt chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức của Albania (SPAK) chính thức truy tố cựu Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Dân chủ Sali Berisha cùng con rể Jamarbër Malltezi về tội tham nhũng, rửa tiền.
Sali Berisha phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần. Ảnh tư liệu
SPAK đã cung cấp hơn 500 trang chứng minh về hành vi tham nhũng, rửa tiền của Berisha và Jamarbër Malltezi cho tòa án.
Theo điều tra, Sali Berisha đã lạm quyền giúp Jamarbër Malltezi tư nhân hóa khu liên hợp thể thao Partizani rộng 26.000 mét vuông thuộc sở hữu của quân đội tại Tirana, thay vì đấu giá công khai để xây dựng chung cư.
Ngoài ra, SPAK cho biết trong thời gian đương nhiệm, Berisha đã nhiều lần sửa đổi các luật liên quan đến việc tịch thu, trả hoặc bồi thường cho chủ sở hữu bị tịch thu đất.
Jamarbër Malltezi đã thu lợi bất chính từ việc tư nhân hóa đất đai các khu thể thao, thay đổi quy hoạch đất đai từ khu thể thao sang khu dân cư và rửa tiền với tư cách là nhà đầu tư của Homeplan., Ltd.
Theo SPAK, Jamarbër Malltezi “bỏ túi” hơn 5 triệu euro từ phi vụ này.
Tòa án về tội tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Tirana đã kê biên nhiều bất động sản, tài khoản ngân hàng và cổ phần góp vốn sáng lập tại nhiều công ty khác nhau thuộc sở hữu của Jamarbër Malltezi.
Cựu Phó Thủ tướng Arben Ahmetaj, các cựu và thành viên hiện tại của Quốc hội, các cựu bộ trưởng và thứ trưởng, và các cựu thị trưởng cũng có liên quan đến vụ án.
Hiện Sali Berisha bị quản thúc tại gia do vi phạm lệnh trình diện cảnh sát hai tuần một lần.
Đây không phải là lần đầu tiên Berisha bị buộc tội tham nhũng.
Năm 2021, Mỹ cấm Berisha và gia đình nhập cảnh vì “tham nhũng, lạm quyền và tư lợi bất chính".
Năm 2022, Anh ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Berisha và gia đình do “liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức và tham nhũng”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hương Giang
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt