Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 10/02/2023 - 19:00
(Thanh tra) - Một tòa án Brazil ngày 9/2 đã ra quyết định trả tự do cho cựu Thống đốc Rio de Janeiro Sergio Cabral - nhân vật nổi bật cuối cùng bị giam giữ trong vụ bê bối tham nhũng khét tiếng Lava Jato, liên quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras. Tuy nhiên, chính trị gia này vẫn phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.
Cựu Thống đốc Rio de Janeiro Sergio Cabral bị bắt giữ ngày 17/11/2016, đối mặt mức án tù có thể lên tới khoảng 400 năm. Ảnh: Agência Brasil
Phán quyết của Tòa án Liên bang cho biết, ông Sergio Cabral cần đeo thiết bị giám sát và không rời khỏi đất nước.
Vụ án Lava Jato, hay Car Wash, đã phanh phui một kế hoạch tham nhũng, hối lộ trị giá hàng tỷ đô la, chủ yếu liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil Petrobras và dẫn đến việc kết án hàng chục giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng như các chính trị gia nổi tiếng. Trong số đó bao gồm cả Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người phải chịu án tù 580 ngày nhưng sau đó án tù này đã được Toà Tối cao xoá bỏ, dọn đường để ông tái tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc đua căng thẳng ngày 30/10/2022, trở thành Tổng thống Brazil.
Cuộc điều tra về vụ bê bối đã được dựng thành kịch bản trong loạt phim O Mecanismo của Netflix.
Bức ảnh ngày 2/4/2014, Thống đốc Rio de Janeiro Sergio Cabral (trái) và Tổng thống Brazil khi đó là Dilma Rousseff tại Rio de Janeiro. Ảnh: REUTERS/Ricardo Moraes
Cựu Thống đốc Rio de Janeiro Sergio Cabral bị bắt giữ ngày 17/11/2016, trong cuộc điều tra tham nhũng. Ông bị quản thúc tại gia từ cuối năm ngoái.
Cabral bị kết tội trong hơn 20 vụ án hình sự với tổng mức án tù có thể lên tới khoảng 400 năm, nhưng ông vẫn có thể kháng cáo.
Ông Cabral là đồng minh thân cận với cựu Tổng thống Dilma Rousseff, giữ chức Thống đốc Rio de Janeiro từ năm 2007-2014 và phải từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối ông gia tăng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa
Trần Kiên
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
PV
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Bùi Bình