Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 05/12/2022 - 19:11
(Thanh tra)- Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya, Ali al-Hibri, đã bác bỏ cáo buộc tham nhũng do Hạ viện đưa ra liên quan tới ủy ban bình ổn tại 2 thành phố Benghazi và Derna.
Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya Ali al-Hibri. Ảnh: libyaobserver
Trong một bức thư dài được công bố ngày 4/12, ông Al-Hibri đã có phản hồi đối với các báo cáo của Nghị viện dẫn đến việc ông bị sa thải, nói rằng hầu hết các cáo buộc là bịa đặt, không chính xác, bằng cách liệt kê những thông tin sai lệch, không đúng sự thật.
“Những nhận xét không chính xác đã tìm cách làm mất uy tín của các ủy ban bình ổn mà không dựa trên những biện minh thực tế", ông nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 22/11, Hạ viện Libya đã bỏ phiếu bãi nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya Ali Al-Hibri.
Ông Al-Hibri cũng buộc phải chấm dứt tư cách thành viên và chủ tịch trong các ủy ban bình ổn tại Benghazi và Derna.
Hạ viện đã nhanh chóng bổ nhiệm ông Maree Al-Barassi làm Phó Thống đốc mới thay thế ông Ali Al-Hibri.
Hạ viện Libya cho biết trong một tuyên bố rằng, các vấn đề bị cáo buộc bao gồm vi phạm tài chính trong các quyết định do ông Al-Hibri ký, giả mạo tài liệu, từ chối hỗ trợ tài chính cho Chính phủ của ông Fathi Bashagha (chính phủ do Hạ viện Libya bổ nhiệm, đặt trụ sở tại thành phố Sirte. Tại Libya tồn tại song song 2 chính phủ, là Chính phủ do ông Bashagha đứng đầu và Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) có trụ sở tại Tripoli do ông Abdulhamid al-Dbeibah đứng đầu).
Bên cạnh đó, Hạ viện Libya cũng cáo buộc tồn tại các khoản thu nhập bất hợp pháp liên quan đến các ủy ban bình ổn tại 2 thành phố Benghazi và Derna.
Việc sa thải ông Al-Hibri gây ra nhiều tranh cãi. Ngân hàng Trung ương kêu gọi Chủ tịch Hạ viện làm rõ quyết định sa thải này và tố cáo việc tin tức bị rò rỉ.
Ông Ali Al-Hibri, trong buổi chia tay các cán bộ nhân viên Ngân hàng Trung ương sau 8 năm làm việc, tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” những cáo buộc tham nhũng không đúng.
Trong khi đó, Hạ viện kêu gọi Văn phòng Kiểm toán xem xét và kiểm tra tất cả giao dịch tài chính và hành chính của 2 ủy ban bình ổn kể từ khi thành lập cho đến nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang
Cảnh Nhật
H.T
Văn Thanh