Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 20/06/2018 - 20:29
Cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul bị kết án 2 năm tù vì cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul (phải) đến tòa án nghe phán quyết hôm 19.6. Ảnh: Bangkok Post.
Tòa án Thái Lan hôm 19.6 ra phán quyết ông Surapong Tovichakchaikul phạm tội hành động phi pháp theo Điều 157, Bộ Luật hình sự và luật chống tham nhũng năm 2000.
Tòa án sau đó phê chuẩn yêu cầu tại ngoại với mức phí 5 triệu baht do ông Surapong Tovichakchaikul có ý định kháng cáo, Bangkok Post đưa tin.
Trong phiên tòa hôm 19.6, tòa án phát hiện ông Surapong đã chuẩn bị cấp hộ chiếu cho ông Thaksin từ giai đoạn đăng ký.
Theo đó, chính trị gia 65 tuổi đóng vai trò trong việc xem xét và loại tên ông Thaksin Shinawatra khỏi danh sách những người cần được kiểm tra trước khi cấp hộ chiếu. Những hành động này vi phạm quy định về cấp hộ chiếu năm 2005, tuyên bố của tòa án nhấn mạnh.
"Bị cáo viện dẫn một chính sách của chính phủ vốn không tồn tại. Hành vi của ông dẫn tới việc cấp hộ chiếu. Điều này có nghĩa là bị cáo, với tư cách một bộ trưởng, đã hỗ trợ và tiếp tay cho ông Thaksin, người đang có lệnh truy nã về an ninh quốc gia", tuyên bố nêu thêm.
Theo đó, hành động của ông Surapong Tovichakchaikul giúp cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự do di chuyển, sống ở nước ngoài cũng như khiến chính phủ Thái Lan không thể yêu cầu quốc gia ông Thaksin lưu trú trục xuất hoặc dẫn độ.
Công tố viên đệ trình hồ sơ vụ kiện cựu Ngoại trưởng Surapong, người cũng từng là phó thủ tướng trong chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, vào tháng 3 năm ngoái. Cựu Ngoại trưởng Thái Lan không bị giam giữ trong thời gian xét xử với mức phí tại ngoại là 3 triệu baht và bị cấm xuất cảnh.
Theo Hạ Anh (Lao Động)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh