Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 30/05/2024 - 14:26
(Thanh tra) - Một tòa án hôm 30/5 đã cho phép tại ngoại đối với ông Song Young-gil, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc đối lập chính, người đã bị giam giữ từ tháng 12 năm ngoái vì vụ bê bối đổi tiền lấy phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2021 của Đảng này.
Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Song Young-gil bị giam giữ từ tháng 12/2023 vì vụ bê bối đổi tiền lấy phiếu bầu. Ảnh: Yonhap
Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Tòa án quận trung tâm Seoul đã chấp thuận yêu cầu bảo lãnh của ông Song, cho phép ông được tại ngoại sau 163 ngày giam giữ.
Song Young-gil bị bắt vào tháng 12/2023 và bị truy tố vào tháng 1/2024 với cáo buộc, trong chiến dịch tranh cử năm 2021, ông đã phân phát các phong bì tiền mặt tổng trị giá 66 triệu won (50.366 USD) cho 20 nhà lập pháp đương nhiệm của Đảng Dân chủ và các đảng viên khác trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ, nhằm lôi kéo sự ủng hộ.
Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ Hàn Quốc hồi tháng 5/2021, ông Song đã giành được 35,6% số phiếu bầu, vượt qua 2 đối thủ là Nghị sỹ Hong Young-pyo và Woo Won-shik, trở thành Chủ tịch Đảng.
Ông Song cũng bị cáo buộc có liên quan đến việc thu các quỹ chính trị bất hợp pháp trị giá 763 triệu won bởi một tổ chức tư vấn.
Trước đó, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ đã nộp đơn xin tại ngoại vào tháng 3/2024, nhưng bị tòa án từ chối.

Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Song Young-gil cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ở Paris vào ngày 22/4/2023, liên quan đến vụ bê bối hối lộ bầu cử năm 2021. Ảnh: Yonhap
Ông Song đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, theo KBS World, các công tố viên phát hiện được rằng ông đã biết về việc phát phong bì tiền thông qua nội dung trao đổi điện thoại giữa Nghị sĩ Đảng Dân chủ Lee Sung-man và những người có liên quan.
Những nghi ngờ bắt đầu dấy lên từ file ghi âm mà các công tố viên thu thập được từ điện thoại di động của cựu Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Lee Jung-geun.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Hoa - Đông Hà
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ