Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Giám đốc Điều hành Netflix bị kết án 30 tháng tù vì tham nhũng, rửa tiền

Đức Anh

Thứ ba, 21/12/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Michael Kail, cựu Giám đốc Điều hành Netflix, đã bị kết án 30 tháng tù giam vì các tội danh liên quan đến gian lận và rửa tiền.

Ảnh: Michael Kail, cựu Giám đốc Điều hành Netflix. Ảnh: tvguidetime

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, ngoài án phạt tù, Kail cũng bị buộc bồi thường 700.000 USD, nộp phạt 50.000 USD và chấp hành thời hạn giám sát sau khi ra tù.

Kail bị truy tố ngày 26/4/2018 và bị buộc tội với 19 tội danh gian lận chuyển khoản, 3 tội danh gian lận qua thư và 7 tội danh rửa tiền.

Vào ngày 30/4/2021, sau 3 tuần xét xử, bồi thẩm đoàn đã tuyên Kail có tội đối với 28 trong số 29 tội danh đã bị cáo buộc. Bồi thẩm đoàn cũng đồng ý với việc tịch thu tài sản mà Kail đã mua bằng số tiền thu được từ hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Stephanie M. Hinds cho biết: “Hối lộ và lại quả là những tội phạm tày trời kìm hãm văn hóa đổi mới cạnh tranh của thung lũng Silicon... Michael Kail đã sử dụng vị trí của mình tại Netflix để thu lợi bản thân với tiền và quyền chọn cổ phiếu có giá trị từ các nhà cung cấp công nghệ... Những hành vi như vậy phải trả giá bằng bản án tù mà Kail sẽ phải thi hành”.

Nội dung bản cáo trạng cho thấy, thay vì dựa trên năng lực, Kail đã lựa chọn đối tác công nghệ thông tin để Netflix ký kết hợp đồng theo mức độ "chịu chi".

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Kail đã lạm dụng vị trí tín nhiệm và tạo điều kiện cho một kế hoạch có lợi cho bản thân. Kail không chỉ lừa dối Netflix, mà còn cho phép một "sân chơi riêng" mà ông ta đã tạo ra, để có những ưu tiên, phá vỡ môi trường kinh doanh cạnh tranh tự do và công bằng. Sự tham lam làm giàu của Kail đã khiến Netflix và các cổ đông phải trả giá bằng tiền và tài sản.

Đặc vụ FBI Craig D. Fair nói: “Kail không chỉ tước đoạt tiền và tài nguyên của Netflix bằng cách lạm dụng vị trí tại công ty, mà còn làm suy yếu niềm tin với các quan chức lạm dụng quyền lực để phạm tội, làm giàu bất chính”.

Kail, 52 tuổi, giữ chức Phó Giám đốc Hoạt động công nghệ thông tin của Netflix từ năm 2011 đến tháng 7/2014. Chính sách của Netflix cấm các xung đột lợi ích theo Bộ Quy tắc đạo đức và văn hóa công ty, điều này bắt buộc các cán bộ nhân viên phải minh bạch lợi ích thực tế và báo cáo về quà tặng từ các đơn vị đang tìm cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho Netflix.

Ảnh: Getty Images

Các bằng chứng được đưa ra tại tòa đã chứng minh, Kail đã gạ gẫm và nhận hối lộ và các khoản "lại quả" từ 9 công ty công nghệ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Netflix. Đổi lại, Kail đã chấp thuận các hợp đồng trị giá hàng triệu USD cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Netflix. Kail nhận được hơn 500.000 USD và quyền chọn cổ phiếu từ các công ty bên ngoài. Ông ta đã sử dụng khoản tiền lại quả theo nhiều cách, bao gồm cả để trả chi phí cá nhân và mua một ngôi nhà ở Los Gatos, California.

Ngoài ra, bằng chứng cũng cho thấy, Kail đã tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán, bằng cách tạo ra và kiểm soát một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên Unix Mercenary, LLC. Công ty được thành lập vào ngày 7/2/2012, không có nhân viên và không có địa điểm kinh doanh. Kail là người ký duy nhất trong các sổ sách kế toán.

Phiên xét xử làm rõ, nhiều công ty đã chuyển tiền cho Kail. Tuy nhiên, chỉ có Kail bị buộc tội với vai trò là chủ mưu của kế hoạch phạm tội.

Thẩm phán Beth Labson Freeman cho biết, Kail bắt đầu chấp hành bản án tù từ ngày 8/3/2022.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm