Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ sáu, 17/06/2022 - 09:48
(Thanh tra) - Một cựu đại sứ Ả Rập Xê Út đã bị kết án 5 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng (Nazaha), cựu đại sứ đã bị kết tội lạm dụng chức vụ để tư lợi cá nhân và biển thủ công quỹ.
Nazaha cũng cho biết, một cựu công tố viên đã bị bắt và bị kết án 2 năm tù cùng khoản tiền phạt 50.000 SR sau khi bị kết tội nhận hối lộ.
Ngoài ra, 6 thẩm phán đã bị bắt, bỏ tù và phạt tiền vì các cáo buộc tham nhũng. Trong đó, một thẩm phán (là cựu thành viên Hội đồng Shura - cơ quan có chức năng như Quốc hội) đã bị kết tội nhận hối lộ và bị kết án 7 năm 6 tháng tù và bị phạt 500.000 SR. Trong vụ việc này, 6 công dân bị kết án vì tội hối lộ với hình phạt 2 năm 6 tháng tù và 100.000 SR mỗi người.
Một thẩm phán khác (là người đứng đầu tòa thi hành án ở một khu vực) cũng bị kết tội lợi dụng chức vụ để tư lợi, nhận bản án 1 năm tù.
Trong những tháng gần đây, Nazaha đã điều tra và phá hàng loạt vụ án tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trọng Tài
H.T
Bảo Anh
Hương Trà
Minh Tân
Thanh Hoa
Đỗ Quyên
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Văn Thanh