Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/05/2019 - 18:45
(Thanh tra) - Các nhà chức trách Zambia vừa bắt giữ một cựu Bộ trưởng vì cáo buộc tham nhũng.
Cựu Bộ trưởng Phát triển Công cộng và Dịch vụ Xã hội Emerine Kabanshi.
Theo tuyên bố từ Cơ quan Chống tham nhũng và Chống rửa tiền Zambia, cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Công cộng và Dịch vụ Xã hội Zambia Emerine Kabanshi vừa bị bắt giữ vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Trước đó, năm 2018, những cáo buộc đối với bà Emerine Kabanshi là nguyên nhân khiến Anh đình chỉ các khoản viện trợ cho quốc gia nằm ở phía Nam châu Phi này.
Báo trong nước Lusaka Times cho biết, bà Kabanshi, khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Công cộng và Dịch vụ Xã hội đã bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng quá mức đến sự tham gia của Tập đoàn Dịch vụ Bưu chính Zambia (ZAMPOST) với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo Chương trình Chuyển đổi tiền mặt trong xã hội trong thời gian từ 1/1 đến 21/8/2017.
Hành động này đã làm phương hại đến lợi ích của Chính phủ Cộng hòa Zambia và những người thụ hưởng theo Chương trình Chuyển đổi tiền mặt trong xã hội.
Cũng theo Lusaka Times, trong cùng thời gian nêu trên, bà Kabanshi đã chỉ đạo mở rộng phạm vi hoạt động của Tập đoàn Dịch vụ Bưu chính Zambia theo Chương trình Chuyển đổi tiền mặt trong xã hội, bao gồm cả các khu vực không có trong hợp đồng ký kết ban đầu.
Bà Kabanshi được tại ngoại và sẽ phải có mặt tại tòa án vào một ngày chưa được xác định.
Tháng 9 năm ngoái, Anh đã đóng băng các khoản thanh toán viện trợ cho Zambia, theo đó, nêu bật những lo ngại về các cáo buộc gian lận, tham nhũng trong Chính phủ của Tổng thống Edgar Lungu.
Bộ Phát triển của Anh cho biết, họ đã dành 63,1 triệu USD để viện trợ cho Zambia trong năm tài chính 2017 - 2018, nhưng không cho biết số tiền bị chiếm giữ do tham nhũng là bao nhiêu.
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp